Nhiệt độ trái đất tăng thêm, thảm hoạ của nhân loại

Dự báo đến cuối thế kỷ này, nhiệt độ trung bình của trái đất sẽ tăng thêm ít nhất là 1,8 độ C.

800 triệu người trên trái đất sẽ nằm trong khu vực chịu tác động của việc tan băng tại Bắc cực và viễn cảnh này càng ngày càng trở nên hiện thực. Dự báo này do Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Sergei Soigu đưa ra ngày 20/9.

Theo ông Soigu, trong trường hợp xấu nhất toàn bộ đất nước Hà Lan, một nửa nước Đan Mạch, toàn bộ tỉnh Astrakhan của Nga sẽ bị nước nhấn chìm, còn bán đảo Taimu tại Siberri của Nga sẽ trở thành hòn đảo.

Hiện tại, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đang nghiên cứu giải quyết các vấn đề liên quan tới việc ấm lên của trái đất, trong khi châu Âu còn lo ngại hơn về các mối đe doạ của thời tiết. Các nhà bác học phương Tây cảnh báo về khả năng ngăn dòng hải lưu nóng Gulf Stream, nó làm cho khí hậu tại châu Âu ấm hơn một cách đáng kể, để làm thay đổi nhiệt độ tại lục địa già.

Giám đốc Viện các vấn đề nước thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga Viktor Danilov Danilian cho rằng, việc trái đất ấm lên đang diễn ra và sẽ còn tiếp diễn.

Dự báo đến cuối thế kỷ này, nhiệt độ trung bình của trái đất sẽ tăng thêm ít nhất là 1,8 độ C. Ông Danilov Danilian khẳng định rằng, nếu con người tiếp tục sống như hiện nay, nghĩa là tiếp tục đốt các nhiên liệu hữu cơ, tàn phá rừng, làm khô kiệt các đầm lầy... thì tốc độ ấm lên của trái đất còn diễn ra nhanh hơn. Trong trường hợp này, nhiệt độ trung bình của trái đất đến cuối thế kỷ này có thể tăng thêm gần 6 độ C và đó sẽ làm thảm hoạ đối với nhân loại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.