Nhiều bất lợi đối với Tổng thống Pháp Sarkozy
Ngày 13/3 cũng là ngày có nhiều bình luận nhất về những tuyên bố của Tổng thống Sarkozy
Mỗi ngày một dấu ấn
Ngày 13/3 là ngày đánh dấu bởi những tuyên bố của các ứng cử viên Tổng thống tại Pháp về kết quả 500 chữ ký đạt được theo quy định bầu cử. Đó là Philippe Poutou (NPA), Marine Le Pen (cực hữu FN) et Nicolas Dupont-Aignan (DLR). Những nhân vật này chính thức có mặt trong danh sách ứng cử viên Tổng thống sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Pháp. Danh sách này sẽ được công bố vào ngày 19/3 tới.
Những con số ấn tượng trong ngày
![]() |
| Tổng thống Sarkozy |
Thống kê của Cơ quan điều tra dư luận Pháp (TNS-Sofres) cho thấy kết quả cao hơn đối với ông François Hollande, với 30% phiếu ủng hộ trong vòng 1, còn ông Nicolas Sarkozy chỉ được 26%. Tuy nhiên, theo thăm dò ý kiến công luận của Cơ quan nghiên cứu dư luận Fiducial ông Nicolas Sarkozy lại được tới 28,5% trong vòng 1, còn ông Hollande chỉ được 27,5%.
Sự ủng hộ trong ngày
Thượng Nghị sỹ Jean-Pierre Chevènement, người từng 3 lần giữ vị trí Bộ trưởng, chính trị gia nổi tiếng ở Pháp hôm qua 13/3 tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Hollande. Trong khi đó, một trong những chính trị gia được khá nhiều người biết tới là ông Jacques Cheminade tuyên bố «vẫn còn do dự» trong việc bỏ phiếu cho ông Hollande hoặc bỏ phiếu trắng trong vòng 2 vào ngày 6/5.
Cựu Bộ trưởng sinh thái và phát triển bền vững Jean-Louis Borloo thì tuyên bố chính thức ủng hộ ứng cử viên Sarkozy. Cựu Thủ tướng Dominique de Villepin cho rằng, ông sẽ có thể ủng hộ ứng cử viên nào có vị trí xứng đáng trong xã hội Pháp, đồng thời có khả năng tập hợp công chúng Pháp, đó không phải là ông Sarkozy, cũng không phải ông Hollande.
Bình luận gây sốc trong ngày
Ngày 13/3 cũng là ngày có nhiều bình luận nhất về những tuyên bố của Tổng thống Sarkozy. Trong đó, các chính trị gia và dư luận Pháp có nhiều ý kiến về Tuyên bố xiết chặt chính sách nhập cư và việc Pháp sẽ rút khỏi Hiệp ước Schengen về đi lại tự do trong châu Âu. Tại Nghị viện châu Âu, lãnh đạo Nhóm Tự do châu Âu Guy Verhofstadt cũng bình luận nhiều về ứng cử viên Sarkozy với những tuyên bố «bóng bẩy» nhằm lôi cuốn cử tri phái cực hữu. Nghị sĩ Guy bóng gió: «Ai là ứng cử viên cực hữu !!!». Còn tại Mỹ, báo Phố Wall cũng tinh tế đưa tít: «Nicolas Le Pen» nhằm bình phẩm về việc tranh cử của ông Sarkozy. Ý nói ông Nicolas Sarkozy đang bị lẫn lộn quan điểm của phái cực hữu do bà Marie Le Pen đứng đầu.
Nguy cơ trong ngày
Việc ứng cử viên Marie Le Pen (cực hữu) giành được 500 chữ ký ủng hộ càng gây sốc đối với đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy. Đây là điều được coi là «nguy hiểm nhất» đối với ông Sarkozy trong chuộc bầu cử lần này. cựu ứng cử viên Tổng thống Jean-Marie Le Pen còn bóng gió «ông Sarkozy không phải là vị Tổng thống tốt nhưng ông ấy là một ứng cử viên hấp dẫn, một người bán hàng gây sự thu hút.
Cử tri sẽ hấp dẫn những điều mới hơn là những điều sáo rỗng đã cũ. Ông Sarkozy sẽ thất bại». Eva Joly, chính trị gia thuộc đảng Sinh thái thì cho rằng, ông Nicolas Sarkozy đã có những Tuyên bố «không thực tế, không đúng bản chất và không có trách nhiệm»./.
