Bầu cử Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản:

Nhiều khả năng phải tổ chức bầu cử vòng 2

Có quá nhiều ứng cử viên với không nhiều khác biệt nên nhiều khả năng sẽ không có ứng cử viên nào giành được quá bán

Chiến dịch vận động tranh cử của cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng Dân chủ cầm quyền tại Nhật Bản đang bước vào giai đoạn nước rút khi các ứng cử viên đang cố gắng thuyết phục nhằm dành lấy lá phiếu các nghị sĩ vẫn chưa quyết định ai. Tuy nhiên, khả năng một ứng cử viên dành được quá bán để không phải tổ chức cuộc bầu cử vòng hai đang ngày càng ít dần.

Các ứng cử viên cho chức Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (Ảnh:Bloomberg)

Sẽ có 398 nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Nhật Bản tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Chủ tịch đảng vào ngày mai. Do đó, để tránh phải tổ chức cuộc bầu cử vòng 2, phải có một ứng cử viên dành được ít nhất 200 phiếu bầu.

Theo các cuộc thăm dò đối với các nghị sĩ của Đảng Dân chủ do báo chí Nhật Bản tiến hành, hiện Bộ trưởng Kinh tế Công nghiệp Kaieda đang chiếm ưu thế lớn với khoảng 120 phiếu. Bộ trưởng Tài chính Noda và Cựu Ngoại trưởng Maehara đang tranh chấp quyết liệt vị trí thứ 2. Hai ứng cử viên này đang nhận được sự ủng hộ của khoảng 50 nghị sĩ. Tiếp theo là Bộ trưởng Nông lâm thủy sản Kano với 40 phiếu.

Cựu Bộ trưởng Giao thông Cơ sơ hạ tầng và Du lịch Mabuchi dường như đang đuối sức trong cuộc chạy đua khi chỉ nhận được khoảng 20 phiếu. Như vậy, vẫn còn hơn 100 nghị sĩ vẫn chưa quyết định sẽ ủng hộ ai trong cuộc bầu cử ngày 29/8.

Trong hai ngày cuối tuần này, các ứng cử viên đang tham gia các cuộc tranh luận nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của 398 nghị sĩ. Đồng thời, một chiến dịch thuyết phục bằng cách gọi điện thoại cũng được các ứng cử viên tiến hành.

Các luận điểm tranh luận chủ yếu xoay quanh chủ đề tăng thuế, chính sách năng lượng, thành lập liên minh với đảng đối lập, xử lý vấn đề đình chỉ tư cách đảng viên đối với cựu Tổng thư ký Ozawa, quan hệ đối ngoại với Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngoại trừ vấn đề đình chỉ tư cách đảng viên đối với cựu Tổng thư ký Ozawa, tại hầu hết các chủ đề khác đều không thấy có sự khác biệt nhiều trong quan điểm của các ứng cử viên.

Giới quan sát nhận định trong chiến dịch vận động tranh cử này, chính kỹ năng lôi kéo sự ủng hộ của các phe phái trong Đảng Dân chủ mới là yếu tố quyết định chứ không phải là chính sách của các ứng cử viên. Điều này cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ nét trong nội bộ Đảng Dân chủ. Cả 5 ứng cử viên đều nhận thức rõ nguy cơ này khi cùng chung một quan điểm về việc khôi phục sự đoàn kết trong đảng.

Theo giới quan sát, trong một cuộc bầu cử có quá nhiều ứng cử viên với không nhiều khác biệt, nhiều khả năng sẽ không có ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu cần thiết để tránh vòng 2 của cuộc bầu cử.

Do đó, cuộc bầu cử ngày mai sẽ nóng bỏng ở cuộc chiến dành vị trí thứ 2 giữa 3 ứng cử viên Cựu Ngoại trưởng Maehara, Bộ trưởng Tài chính Noda và Bộ trưởng Nông lâm thủy sản Kano./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.