Nhiều người bị thương tại lễ hội Bò tót

Trong 2 ngày qua, đã có ít nhất 8 người bị thương, trong đó có cả du khách nước ngoài.

Hàng ngàn người dân trên khắp thế giới đã tới thành phố Pamplona của Tây Ban Nha để tham gia lễ hội San Fermin (hay còn gọi là lễ hội Bò tót) nổi tiếng, bắt đầu hôm 8/7.

Rất nhiều người bị ngã, bị đám đông xô đẩy, rất may là chưa có xảy ra thiệt mạng. Tuy nhiên, không ít người lo ngại, thương vong sẽ còn cao hơn khi mà lễ hội vẫn còn tiếp tục trong những ngày tới. Ngày 10/7 là ngày quan trọng nhất của lễ hội nên có một số lượng lớn người tham gia đua bò, ước tính lên tới 3.500 người.

Lễ hội bò tót năm nay thu hút khoảng hơn 200.000 người trên khắp thế giới. Trong 9 ngày diễn ra lễ hội, bên cạnh các màn đua bò, du khách còn được tham gia rất nhiều màn trình diễn văn hóa đặc sắc hấp dẫn.

Lễ hội San Fermin có từ năm 1591, là sự kiện hàng năm. Những người tham gia chạy đua cùng bò tót sẽ phải đeo khăn quàng cổ màu đỏ.  Kể từ năm 1924, đã có 13 người tham gia lễ hội thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên