Nhiều nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Lãnh đạo các nước thế giới đã lên tiếng chúc mừng tân Thủ tướng mới của Nhật Bản - Fumio Kishida.

Hôm nay (4/10), Hai viện của Quốc hội Nhật Bản đã chính thức bầu ông Fumio Kishida tân Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm Thủ tướng thứ 100 ở nước này. Tân Thủ tướng Nhật Bản cũng công bố thành phần nội các mới. Ngay lập tức lãnh đạo các nước thế giới đã lên tiếng chúc mừng tân Thủ tướng mới của Nhật Bản.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là một trong những lãnh đạo đầu tiên trên thế giới lên tiếng chúc mừng Tân Thủ tướng Nhật Bản. Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, trong bức điện gửi tới tân Thủ tướng Nhật Bản, ông Moon Jae-in bày tỏ mong muốn hai nước nên hợp tác cùng nhau để phát triển mối quan hệ song phương.

Tổng thống cũng kêu gọi sự hợp tác sâu sắc hơn nữa vì Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia láng giềng gần gũi. Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại với Nhật Bản về các vấn đề khu vực và toàn cầu, bao gồm cuộc khủng hoảng COVID-19 và biến đổi khí hậu.

Trong một tuyên bố đưa ra trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với đội ngũ lãnh đạo mới của Nhật Bản để tuân thủ các nguyên tắc đã được nêu rõ trong bốn văn kiện chính trị Trung - Nhật, nhằm làm sâu sắc hơn tinh thần hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, khuyến khích quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản đi theo con đường phát triển lành mạnh và ổn định đúng đắn.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến ông Fumio Kishida. Trong thông báo đăng trên trang mạng Twitter, ông Charles Michel nhấn mạnh, ông Fumio Kishida là một người bạn của Liên minh châu Âu. Châu Âu mong đợi hợp tác với tân Thủ tướng mới của Nhật Bản để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Nhật Bản - Liên minh châu Âu, làm sâu sắc hơn sự hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.  Trong khi đó, lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cũng gửi lời chúc mừng tới tân Thủ tướng Nhật Bản.

Về chính sách đối ngoại, ông Fumio Kishida nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tiếp tục hợp tác với Mỹ và các nước cùng chí hướng khác như Australia và Ấn Độ để giải quyết các mối đe dọa trong khu vực.

Theo giới chuyên gia, thách thức lớn nhất đối với Tân thủ tướng là làm thế nào để cân bằng quan hệ giữa Nhật Bản với các nước lớn, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng Mỹ- Trung gia tăng.  Cải thiện quan hệ với quốc gia láng giềng Hàn Quốc cũng được cho là nằm trong ưu tiên của nhà lãnh đạo mới trong bối cảnh mối quan hệ song phương không có nhiều cải thiện dưới thời chính quyền của cựu Thủ tướng Suga. Ngoài ra, ông Fumio Kishida cũng phải thúc đẩy cuộc đàm phán với Nga về tranh chấp chủ quyền, giải quyết mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tuy nhiên, những thách thức lớn nhất của Tân Thủ tướng Nhật Bản có lẽ là giải quyết các vấn đề trong nước, trong ngắn hạn đối với ông Kishida đó là làm thế nào để giúp LDP giành đa số ghế tại hạ viện trong cuộc bầu cử sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Thủ tướng Nhật Bản công bố danh sách Nội các mới, giải tán Hạ viện
Tân Thủ tướng Nhật Bản công bố danh sách Nội các mới, giải tán Hạ viện

VOV.VN - Chính quyền tân Thủ tướng Nhật Bản, ông Kishida Fumio đã chính thức công bố danh sách Nội các mới vào cuối giờ chiều 4/10, đồng thời quyết định giải tán Hạ viện, tiến hành Tổng tuyển cử.

Tân Thủ tướng Nhật Bản công bố danh sách Nội các mới, giải tán Hạ viện

Tân Thủ tướng Nhật Bản công bố danh sách Nội các mới, giải tán Hạ viện

VOV.VN - Chính quyền tân Thủ tướng Nhật Bản, ông Kishida Fumio đã chính thức công bố danh sách Nội các mới vào cuối giờ chiều 4/10, đồng thời quyết định giải tán Hạ viện, tiến hành Tổng tuyển cử.

Tân Thủ tướng Nhật Bản và chủ nghĩa tư bản mới mang hình thái Nhật Bản
Tân Thủ tướng Nhật Bản và chủ nghĩa tư bản mới mang hình thái Nhật Bản

VOV.VN - Ông Kishida Fumio sinh ngày 29/7/1957 tại Tokyo. Gia đình ông có thể gọi là “trâm anh thế phiệt”, khi cha ông từng là Hạ nghị sĩ, Tổng cục trưởng Tổng cục doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tân Thủ tướng Nhật Bản và chủ nghĩa tư bản mới mang hình thái Nhật Bản

Tân Thủ tướng Nhật Bản và chủ nghĩa tư bản mới mang hình thái Nhật Bản

VOV.VN - Ông Kishida Fumio sinh ngày 29/7/1957 tại Tokyo. Gia đình ông có thể gọi là “trâm anh thế phiệt”, khi cha ông từng là Hạ nghị sĩ, Tổng cục trưởng Tổng cục doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhật Bản chính thức có tân Thủ tướng
Nhật Bản chính thức có tân Thủ tướng

VOV.VN - Đầu giờ chiều 4/10 (theo giờ địa phương), ông Kishida Fumio-Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ (LDP) đã chính thức được chỉ định làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản tại cuộc bỏ phiếu của Thượng viện và Hạ viện.

Nhật Bản chính thức có tân Thủ tướng

Nhật Bản chính thức có tân Thủ tướng

VOV.VN - Đầu giờ chiều 4/10 (theo giờ địa phương), ông Kishida Fumio-Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ (LDP) đã chính thức được chỉ định làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản tại cuộc bỏ phiếu của Thượng viện và Hạ viện.