Nhiều nước lên án vụ đảo chính quân sự tại Honduras
Mỹ đã liên lạc với Tổng thống Honduras bị phế truất. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ mong muốn Tổng thống Zelaya sẽ được phục chức…
Nhiều nước trên thế giới đã lên án sự việc mà họ gọi là "đảo chính quân sự"tại Honduras.
Hôm qua, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc, ông Miguel d'Escoto Brockmann lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Honduras Zelaya.
Tuyên bố của văn phòng của ông Brockmann có đoạn viết: "Chủ tịch Brockmann lên án mạnh mẽ và dứt khoát hành động tội phạm của quân đội nước Cộng hòa Honduras, vốn đã vi phạm trật tự hiến pháp, khi thực hiện một cuộc đảo chính chống lại Tổng thống Zelaya".
Người phát ngôn của Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua nói rằng, cơ quan này sẽ họp khẩn cấp trong ngày hôm nay để thảo luận về tình hình bất ổn chính trị ở Honduras.
Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon bày tỏ mong muốn Tổng thống Zelaya sẽ được phục chức và các quyền của con người được tôn trọng đầy đủ ở nước này.
Tối qua (28/6), hai quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Tổng thống Obama cho biết, các nhà ngoại giao Mỹ đang nỗ lực để bảo đảm sự an toàn cho ông Zelaya cùng người thân, cũng như đang gây áp lực nhằm yêu cầu khôi phục lại hiến pháp và phục chức cho ông Zelaya.
Theo các quan chức này, họ đã trao đổi với Tổng thống Zelaya sau khi ông bị quân đội Honduras trục xuất sang Costa Rica, đồng thời nhấn mạnh, Mỹ đã nêu rõ với các nhà chỉ huy quân sự và những nhân vật có quyền lực ở Hondurua là Mỹ và các quốc gia Châu Mỹ khác sẽ không ủng hộ một cuộc đảo chính.
Tuy nhiên, các quan chức này cũng cho biết, chỉ huy Lực lượng đảo chính ở Honduras đã không trả lời điện thoại./.