Nhiều nước phản đối không kích Libya
Vì hành động này giết chết nhiều dân thường vô tội.
20 nhà hoạt động Hàn Quốc tập trung tại trung tâm thủ đô Seoul trong một cuộc mít tinh phản đối sự can thiệp của phương Tây vào tình hình ở Libya. Họ phản đối cuộc không kích vì hành động này giết chết nhiều dân thường vô tội.
Nghị quyết của HĐBA LHQ cho phép tiến hành các kế hoạch tác chiến về thiết lập vùng cấm bay ở Libya đã được thông qua. Nhưng Nga, Trung Quốc và các cường quốc mới nổi như Ấn Độ, Brazil phản đối chiến dịch không kích này.
Nhiều nước khác cũng tiếp tục lên tiếng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Libya , nơi Mỹ và các đồng minh châu Âu đang tiến hành chiến dịch không kích để thiết lập vùng cấm bay ở Libya.
Ngày 22/3, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nói: “Tất cả các bên cần “ngay lập tức ngừng bắn và giải quyết các vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình”.
Ấn Độ cũng bày tỏ lo ngại về chiến dịch quân sự của các nước phương Tây, đồng thời cho rằng, lực lượng nước ngoài không nên can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia Bắc Phi này. Trung Quốc và Ấn Độ nằm trong số 5 nước đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu tuần trước về Nghị quyết lập vùng cấm bay ở Libya.
Ngày 22/3 CHDCND Triều Tiên cũng kêu gọi ngừng ngay các vụ không kích. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, các vụ không kích là sự vi phạm chủ quyền của Libya, là “tội ác chống nhân loại”, đồng thời tuyên bố, Mỹ muốn kiểm soát nguồn tài nguyên của Libya./.