Nhiều phong trào của Palestine phản đối nối lại đàm phán gián tiếp với Israel
Phong trào Hamas cho rằng sự đảm bảo của Mỹ cho cuộc đàm phán này là giả và không có cơ sở. Hamas kêu gọi Tổ chức giải phóng Palestine ngừng ảo tưởng về sự thành công của cuộc đàm phán với Israel.
Ngày 8/5, Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas cảnh báo, bất kỳ cuộc đàm phán gián tiếp nào giữa chính quyền Palestine và Israel đều là vô nghĩa. Người phát ngôn của Phong trào Hamas Fawzi nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay của Hamas là cuộc đối thoại hoà giải nội bộ Palestine chứ không phải tiếp cận với Israel. Phong trào Hamas cho rằng sự đảm bảo của Mỹ cho cuộc đàm phán này là giả và không có cơ sở. Hamas kêu gọi PLO - Tổ chức giải phóng Palestine ngừng ảo tưởng về sự thành công của cuộc đàm phán với Israel.
Cùng ngày tại Ramallah, đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell đã tiến hành các cuộc thảo luận với Tổng thống Abbas và các quan chức của chính quyền Palestine trước khi PLO đưa ra tuyên bố chính thức phục hồi đàm phán gián tiếp với Israel.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin Palestine trong cuộc họp ngày hôm nay, của Uỷ ban đặc biệt của PLO, nhiều phong trào đã từ chối nối lại đàm phán gián tiếp với Israel. Các phong trào này cho rằng tiếp tục đàm phán chỉ có lợi cho phía Israel và mục tiêu của họ. Phó Tổng thư ký của Mặt trận nhân dân Giải phóng Palestine Abdel Rahim Mallouh nói rằng sẽ bỏ phiếu chống lại cuộc đàm phán này. Phong trào "Đảng nhân dân", “Mặt trận Dân chủ" và "Mặt trận Giải phóng Palestine" từ chối các cuộc đàm phán.
Trước đó, ông Mitchell đã thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức Israel ở Tel Aviv. Phía Mỹ trước đó đã đưa ra cam kết thực hiện giải pháp hai nhà nước và đảm bảo Israel ngừng xây dựng các khu định cư. Tuy nhiên tới thời điểm này, dù bày tỏ mong muốn nối lại đàm phán nhưng phía Israel vẫn chưa có tuyên bố chính thức về việc ngừng xây dựng các khu định cư. Đây có thể là nguyên nhân khiến nhiều Phong trào của Palestine phản đối nối lại đàm phán gián tiếp./.