Tân Thủ tướng Anh

Nhiều thách thức phía trước

Chủ tịch Đảng Bảo thủ, ông David Cameron trở thành Thủ tướng mới của nước Anh và chính thức nhận được đề nghị thành lập Chính phủ từ Nữ hoàng Anh, sau khi ông Gordon Brown từ chức, chấm dứt 13 năm cầm quyền của đảng Lao động (tức Công đảng).

Anh có Thủ tướng mới

Thế giới chúc mừng nhà lãnh đạo mới của Anh

Việc ông Brown phải từ chức là do thất bại của Công đảng trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh ngày 7/5/2010, khi chỉ giành được hơn 29% số phiếu bầu với 258 ghế, trong khi số phiếu tối thiểu phải đạt là 326/650. Và ngay cả khi các đảng khác, đặc biệt hai đảng cùng tham gia bầu cử là Đảng Bảo thủ và Đảng Dân chủ Tự do cũng không đạt đủ đa số ghế để có quyền đứng ra thành lập chính phủ, Công đảng cũng không thể đạt được thoả thuận với đảng Dân chủ Tự do, đảng về thứ ba, để có được liên minh đủ quyền thành lập chính phủ, như qui định của luật bầu cử Anh. Thậm chí khi ông Brown  buộc phải từ chức khi chưa đầy 3 năm cầm quyền, nhằm đáp ứng yêu cầu tiên quyết với Đảng Dân chủ Tự do, thì ngay sau đó, đảng này lại nhanh chóng đồng ý liên minh với Đảng Bảo thủ, tạo đủ điều kiện cho lực lượng chính trị này thành lập chính phủ liên minh.

Thực tế đó cho thấy, uy tín của Công đảng đã bị sụt giảm chưa từng thấy. Một phần do sự thất vọng của người dân đối với một đảng đã hơn 10 năm nay không tạo sự đổi thay tích cực nào cho đất nước. Nhưng quan trọng hơn là Công đảng, dưới sự lãnh đạo của ông Brown, đã không có những quyết sách chính xác và hiệu quả, thậm chí là ứng phó chậm trước những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, khiến cho nước Anh hiện nay vẫn chưa ra khỏi suy thoái và dự đoán phải mất nhiều năm nữa, kinh tế mới phục hồi. Những vụ bê bối tài chính, tham nhũng của một số thành viên trong chính phủ của ông Brown, đã làm giảm đáng kể sức mạnh của Công đảng, với hậu quả là những thất bại ngay từ các cuộc bầu cử thị trưởng London và những cuộc bầu cử địa phương ở Wales, Crewe, Glasgow.

Cho nên, không có gì là đột biến trong thất bại của Công đảng tại cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua. Thất bại này cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt kỷ nguyên lãnh đạo của Công đảng trên chính trường xứ sở sương mù, đưa Đảng Bảo thủ của ông D.Cameron trở lại nắm quyền và liên minh với Đảng Dân chủ Tự do thành lập chính phủ liên hiệp đầu tiên của nước Anh từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay.

Ở tuổi 43, ông Cameron là Thủ tướng Anh trẻ nhất trong 200 năm trở lại đây, nhưng lại phải gánh vác những trọng trách rất nặng nề. Đó là cải tổ hệ thống chính trị, khôi phục nền kinh tế, giải quyết thâm hụt ngân sách đang lên tới 12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP ) - mức cao nhất kể từ hơn 60 năm nay.

Cho dù ông Cameron cam kết rằng sẽ nỗ lực thành lập chính phủ liên hiệp ổn định và vững mạnh nhưng dư luận vẫn hoài nghi. Bởi những căng thẳng giữa Đảng Bảo thủ và Đảng Dân chủ Tự do về chế độ bầu cử, các vấn đề xã hội, dân sinh, vẫn đang tồn tại, không dễ hoá giải. Trong khi đó, những thoả thuận vừa đạt được giữa 2 bên trong việc chia sẻ quyền lực vẫn chưa đề cập những vấn đề mấu chốt đó. Người ta cũng chưa thấy hai bên bàn tới các quyết sách có tính chiến lược để khắc phục những yếu kém trong phát triển kinh tế và làm lành mạnh bộ máy tài chính do Công đảng để lại.

Tân Thủ tướng nước Anh còn nhiều việc phải làm. Và để có thể đi hết nhiệm kỳ, mở ra thời kỳ mới phát triển cho đất nước - như kỳ vọng của người dân, chính phủ liên minh của ông Cameron trước hết phải vượt qua những thách thức đó và cùng đạt sự đồng thuận cao trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.