Nhiều tỉnh ở Thái Lan sơ tán dân tránh lũ

27 tỉnh ở Thái Lan bị lũ lụt nặng, thiệt hại ước tính khoảng 3,9 tỉ USD, ảnh hưởng đến GDP ít nhất 1%.  

Ngày 18/10, Chủ tịch huyện Pak Kret, tỉnh Nontha Buri giáp với Bangkok, ông Visit  Puongpet đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp người dân 3 xã Khlong Phraudom, Bangtanai và Khlong Khoi đến nơi an toàn sau khi mực nước ngập tăng lên nhanh chóng.

Chiều tối cùng ngày, Chủ tịch huyện Phuthamonthon, tỉnh Nakhon Pathom cũng đã chỉ đạo sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm vì trong vòng 24h mực nước có thể dâng cao đến 1m

Phương án bảo vệ Bangkok tại những điểm dễ bị lũ lụt tàn phá

Trong khi đó, Cục Thủy lợi Thái Lan cảnh báo khu công nghiệp Kradee có thể bị ngập nước. Cố vấn Cục trưởng Cục Thủy lợi Thái Lan, ông Veera  Wongsaennak cho biết, tình hình ngập lụt tại khu công nghiệp Nawa Nakhon, tỉnh Pathum Thani hiện rất nghiêm trọng,  một khu công nghiệp nữa cần phải theo dõi chặt chẽ là khu Bang Kadee, xã Bang Kadee, tỉnh Pathum Thani. Đây là khu vực có nguy cơ ngập nước cao.

Dự báo, mực nước ngập khu công nghiệp từ 60 – 70cm. Cục thủy lợi cảnh báo các doanh nghiệp di chuyển máy móc cần thiết lên độ cao trên 70cm, xây bờ bao bảo vệ lũ lụt.

Trung tâm Trợ giúp nạn nhân lũ lụt Thái Lan (FROC) thừa nhận khu công nghiệp Nawa Nakhon bị ngập toàn bộ. Mực nước ngập từ 50cm – 2m. Trung tâm đã triển khai các biện pháp cứu nạn những người còn mắc lại trong khu công nghiệp; thành lập đội y tế lưu động giúp đỡ nạn nhân và đặt Trung tâm Chăm sóc nạn nhân ngay phía trước khu công nghiệp. Nawa Nakhon là khu công nghiệp lâu đời và là một trong những khu công nghiệp lớn của Thái Lan.

Ngày 18/10, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cùng với Tư lệnh Lục quân, Đại tướng Prayut Chan Ocha đi thị sát tình hình lũ lụt bằng máy bay trực thăng. Không quân bắt đầu sơ tán 30 máy bay ra khỏi sân bay Donmueang do lo sợ nước dâng cao. Sân bay Suvanarbhumi chẩn bị sẵn sàng đối phó với lũ lụt.

Trường Đại học Srinakharin Virot, tỉnh Songkhla sản xuất loại cơm rang trứng ăn liền phục vụ đồng bào lũ lụt. Loại cơm rang này được diệt khuẩn và có thể sử dụng trong vòng một tháng. Các mặt hàng như mỳ ăn liền, nước uống, sữa... khan hiếm trên thị trường.

Tại siêu thị Tesco, nhân viên bán hàng cho phóng viên Đài TNVN biết, hai tuần nay mỳ ăn liền không có để bán do nước ngập lụt không thể vận chuyển vào thủ đô và tâm lý người dân lo sợ ngập lụt mua dự trữ.

Theo con số của FROC, tính đến ngày 17/10, 27 tỉnh bị lũ lụt nặng, thiệt hại ước tính khoảng 3,9 tỉ USD, ảnh hưởng đến GDP ít nhất 1%. Lũ lụt làm 220 di tích của Thái Lan bị hư hỏng, trong đó tỉnh Phranakhon Sriayuttaya có 93 di tích ngập nước, xuống cấp, trong đó nặng nhất là ngôi chùa cổ Chai Wattanaram và Hoàng cung cổ.

Quốc tế tiếp tục trợ giúp Thái Lan

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Thani Thongpakdee, Chính phủ Đức viện trợ cho Thái Lan 100.000 euro và cử nhà khảo cổ học và chuyên gia sang giúp Thái Lan trùng tu di tích lịch sử, di sản thế giới cố đô Ayuttaya.

Tổ chức Di dân thế giới (IOM) sẽ cử chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức Trung tâm sơ tán và cung cấp thông tin sang Thái Lan, đồng thời giúp Thái Lan thiết bị cần thiết như xuồng máy, động cơ tàu thuyền, máy sản xuất điện, máy bơm, máy lọc nước và xe tải.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ bổ sung cho Thái Lan số hàng trị giá 25 triệu yên (tương đương hơn 330.000 USD). Số hàng này bao gồm các nhà vệ sinh dã chiến và quần áo cứu hộ sẽ được chuyển đến Thái Lan thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản.

Trước đó, Nhật Bản đã viện trợ khẩn cấp cho Thái Lan một số trang thiết bị như lều dã chiến, thiết bị lọc nước trị giá gần 400.000 USD. Chính phủ Nhật Bản cũng cử một đoàn công tác sang Thái Lan nhằm đánh giá mức độ thiệt hại để tiếp tục xem xét các biện pháp hỗ trợ nước này.

Thái Lan ủng hộ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt

Được tin nhiều địa phương của Việt Nam bị mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, chiều 18/10 tại Thủ đô Bangkok, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul đã trao bức thư thăm hỏi của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thay mặt Chính phủ Thái Lan trao tấm séc trị giá 3 triệu baht (tương đương 100.000 USD) cho Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng.

Đại sứ Ngô Đức Thắng đánh giá cao, cảm ơn Chính phủ và nhân dân Thái Lan quan tâm giúp đỡ đồng bào lũ lụt Việt Nam

Trong thư thăm hỏi gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Yingluck đã bày tỏ cảm thông sâu sắc về những khó khăn mà nhân dân Việt Nam gặp phải do lũ lụt; đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam vượt quá thử thách khó khăn hiện nay.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng đánh giá cao, cảm ơn Chính phủ và nhân dân Thái Lan quan tâm giúp đỡ đồng bào lũ lụt Việt Nam. Nghĩa cử này thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ của những người anh em cùng giúp nhau trong hoạn nạn. Đồng thời giúp hai nước Việt Nam và Thái Lan ngày càng gắn bó với nhau hơn trong cộng đồng ASEAN.

Đại sứ Ngô Đức Thắng hứa sẽ chuyển số tiền về đúng địa chỉ là Ban Cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một cách nhanh nhất để giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.