Nhiều tỉnh tại Thái Lan trở lại hoạt động bình thường sau lũ
Thái Lan cũng đang lên kế hoạch chiến lược nhằm tái thiết lại đất nước sau trận “Đại hồng thủy” lịch sử.
Ngày 12/11, phát biểu trong chương trình thứ Bảy hàng tuần “Chính phủ Yingluck gặp người dân ” được phát trên đài phát thanh, truyền hình quốc gia Thái Lan, Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết, tình hình phòng chống lũ lụt ở các tỉnh miền Trung Thái Lan tiến triển tích cực, nhiều địa phương như: Phranakhon Sriayuttaya, Nakhon Sawan, Angthong và Singburi đã trở lại bình thường.
Đề cập đến tình hình lũ lụt ở thủ đô Bangkok, bà Yingluck cho biết, sau khi hoàn thành tuyến đường chống lũ bằng các bao cát khổng lồ, đã có thể làm chậm dòng nước lũ ở phía bắc và phía đông thành phố tạo điều kiện cho việc điều chỉnh dòng nước ngập lụt.
Nước ngập úng tại các quận Donmueang, Bangken, Saimai và một số quận khác giảm. Song song đó là biện pháp xả nước từ các con kênh ra biển, tăng cường thêm 70 máy bơm nước cho Bangkok. Đồng thời với việc thoát nước, Chính phủ cũng khẩn trương cứu trợ nạn nhân lũ lụt, chỉ đạo Bộ Nội vụ trong vòng 45 ngày khảo sát và bồi thường thiệt hại.
Với các biện pháp đó, mực nước ngập ở đường Vibavadi-Rangsit và Phahol Yothin giảm. Tiếp tục sửa chữa các bức tường ngăn nước ở các con kênh. Sau khi sửa xong các tỉnh phụ cận như: Nontha Buri và Pathum Thani mực nước sẽ giảm. Tuy nhiên phía tây thành phố bức tường ngăn nước không được vững, kênh thoát nước có vấn đề .
![]() |
|
Người dân Bangkok lái ô tô qua dòng nước lũ ở quận Lat Phrao (Ảnh: AFP) |
Thủ tướng Yingluck còn đề cập đến chiến lược đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng lần này đó là chiến lược 3 giai đoạn (3R ). Trong đó, giai đoạn ngắn hạn sẽ do Trung tâm Cứu trợ nạn nhân lũ lụt phụ trách cho đến khi nước rút khoảng từ 2 – 3 tháng. Giai đoạn trung hạn (giai đoạn sửa chữa) trong vòng 1 năm, khôi phục các hệ thống trở lại như trước; sửa chữa cơ sở hạ tầng. Giai đoạn dài hạn Chính phủ đã thành lập hai Ủy ban nhằm kiến thiết lại đất nước sau lũ lụt.
Thủ tướng Yingluck cũng cho biết, ngày 16 và 17/11, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Thái Lan. Chuyến thăm này sẽ thảo luận về lũ lụt đang hoành hành tại Thái Lan, hướng khôi phục đất nước sau thảm họa lũ lụt.
Về việc dự Hội nghị Cấp cao các nước ASEAN tại Bali, Indonesia từ 17 – 19/11 Thủ tướng Yingluck cho biết: “Nhân dịp này, tôi sẽ giải thích với thế giới về tình hình lũ lụt tại Thái Lan, hướng quản lý sử dụng nước, tái thiết và giảm nhẹ ảnh hưởng của lũ lụt đối với người dân và khu vực công nghiệp, xây dựng lòng tin đối với nhà đầu tư và hệ thống kinh tế của đất nước, hướng tới cộng đồng ASEAN vào năm 2015”.
Cũng tại Hội nghị Cấp cao các nước ASEAN, bà Yinglucksẽ có các cuộc gặp và thảo luận với nhà lãnh đạo các nước như: Tổng thống Mỹ Obama, Tổng thống Nga, Thủ tướng Nhật, Thủ tướng Trung Quốc nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác đối tác giữa Thái Lan và các nước này./.
