Nhiều trường học ở Mexico City phải đóng cửa vì ô nhiễm không khí

VOV.VN - Bộ Giáo dục Mexico thông báo đóng cửa toàn bộ các lớp ở cấp tiểu học và trung học trong toàn thành phố.

Giới chức thủ đô Mexico City của Mexico ngày 15/5 tiếp tục ban bố cảnh báo ô nhiễm không khí ngày thứ hai liên tiếp, kêu gọi người dân nên ở trong nhà, nhiều trường học cũng đã buộc phải cho học sinh nghỉ học.

Nhiều trường học ở Mexico City đã phải đóng cửa vì ô nhiễm không khí. Ảnh: Wall Street Journal

Khu vực thủ đô - nơi sinh sống của khoảng hơn 20 triệu dân này, bắt đầu bị bao phủ bởi tình trạng khói mù kể từ cuối tuần qua. Giới chức trách thành phố Mexico City cho biết, hàng chục vụ cháy rừng bùng phát trong tháng này tại ngoại ô thành phố, cộng thêm thời tiết nóng, khô hạn, không có gió đã khiến tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng.

Bộ Giáo dục Mexico thông báo đóng cửa toàn bộ các lớp ở cấp tiểu học và trung học trong toàn thành phố. Các nhà trẻ công cũng đã được lệnh đóng cửa. Một số trường đại học, trong đó có UNAM- trường đại học lớn nhất Mexico hiện cũng thông báo tạm thời cho sinh viên nghỉ học. Liên đoàn bóng đá Mexico vừa phải hoãn tổ chức một trận đấu quan trọng, ban đầu dự kiến diễn ra tại thành phố này, nhưng sau đó đã được quyết định chuyển sang thi đấu tại thành phố Queretaro, cách đó khoảng 200km về phía Tây Bắc.

Chính quyền thành phố Mexico City cũng tích cực kêu gọi cư dân tránh hoạt động thể chất ngoài trời, khuyến cáo người già và những người mắc bệnh hô hấp nên ở trong nhà thời điểm này để tránh tình trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe. Các công trường xây dựng lớn hơn 5.000m2 đã được lệnh tạm thời ngừng hoạt động. Trong khi một số ngành công nghiệp gây ô nhiễm cũng được yêu cầu cắt giảm lượng khí thải từ 30 đến 40%.

Chỉ trong ngày 15/5, các nhân viên cứu hỏa đã phải chiến đấu với tổng cộng 22 đám cháy, trong đó hiện vẫn còn 6 đám cháy chưa được kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô nhiễm không khí rút ngắn khoảng 20 tháng tuổi thọ
Ô nhiễm không khí rút ngắn khoảng 20 tháng tuổi thọ

VOV.VN - Trẻ em ngày nay khi sinh ra sẽ bị rút ngắn trung bình 20 tháng tuổi thọ bởi ô nhiễm không khí đang lan rộng trên toàn cầu, đặc biệt ở khu vực Nam Á.

Ô nhiễm không khí rút ngắn khoảng 20 tháng tuổi thọ

Ô nhiễm không khí rút ngắn khoảng 20 tháng tuổi thọ

VOV.VN - Trẻ em ngày nay khi sinh ra sẽ bị rút ngắn trung bình 20 tháng tuổi thọ bởi ô nhiễm không khí đang lan rộng trên toàn cầu, đặc biệt ở khu vực Nam Á.

Thành phố New Delhi đặt trong tình trạng báo động ô nhiễm không khí
Thành phố New Delhi đặt trong tình trạng báo động ô nhiễm không khí

VOV.VN - Thủ đô của Ấn Độ bị bao phủ bởi lớp khói mù, một dạng tổng hợp ô nhiễm từ khí thải xe ô tô, khói từ việc đốt rơm rạ và khí thải nhà máy.

Thành phố New Delhi đặt trong tình trạng báo động ô nhiễm không khí

Thành phố New Delhi đặt trong tình trạng báo động ô nhiễm không khí

VOV.VN - Thủ đô của Ấn Độ bị bao phủ bởi lớp khói mù, một dạng tổng hợp ô nhiễm từ khí thải xe ô tô, khói từ việc đốt rơm rạ và khí thải nhà máy.

Lính Mỹ tại Hàn Quốc được đeo khẩu trang vì ô nhiễm bụi mịn
Lính Mỹ tại Hàn Quốc được đeo khẩu trang vì ô nhiễm bụi mịn

VOV.VN - Các binh sĩ của lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc được phép đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ để chống một kẻ thù mới: ô nhiễm bụi mịn.

Lính Mỹ tại Hàn Quốc được đeo khẩu trang vì ô nhiễm bụi mịn

Lính Mỹ tại Hàn Quốc được đeo khẩu trang vì ô nhiễm bụi mịn

VOV.VN - Các binh sĩ của lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc được phép đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ để chống một kẻ thù mới: ô nhiễm bụi mịn.