Nhiều ý kiến trái ngược sau 1 năm cầm quyền của Tổng thống Obama
Dư luận Mỹ đang bị chia rẽ sau một năm cầm quyền của Tổng thống Obama. Nhiều thách thức đang đợi chờ ông ở phía trước.
Ưu tiên hàng đầu năm 2010 của Mỹ là tạo việc làm mới/ Tổng thống Obama, một năm nhìn lại/
Theo thông tin mới nhất, hãng tin Mỹ CNN và MSNBC vừa đưa tin nghị sỹ đảng Cộng hòa Scott Brown đã bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Thượng viện tại bang Massachusetts ngày hôm qua (19/1), thay thế vị trí đã được cố nghị sỹ Dân chủ Edward Kennedy nắm giữ trong suốt 5 thập kỷ qua.
Chiến thắng của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện đã giáng một đòn chí mạng vào kế hoạch cải cách hệ thống y tế của Tổng thống Obama, người đang tận dụng tối đa ghế của đảng Dân chủ tại Thượng viện để vận động cho dự luật cải cách y tế.
Trong khi đó, theo kết quả thăm dò dư luận trên mạng “Chính trị minh bạch và thực tế” (Real Clear Politics) hôm qua (19/1) cho biết, vào thời điểm một năm sau ngày nhậm chức, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Barack Obama đã tụt xuống vị trí thứ 9 trong số 11 Tổng thống Mỹ kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là điều bất ngờ vì Tổng thống Obama đã từng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri cũng như dư luận thế giới sau ngày nhậm chức.
Vào thời điểm nhậm chức, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Obama là 67%, đứng thứ 5 trong số 11 tổng thống. Tuy nhiên, sau một năm, tỷ lệ này giảm xuống còn 50%. Một người dân Mỹ cho rằng: “Nhìn một cách toàn diện, có thể thấy ông Obama còn rất nhiều việc phải làm. Nhiều người dân Mỹ vẫn bị đẩy ra ngoài quy trình lao động hoặc chưa thể tìm được việc làm. Ngoài ra, còn nhiều vấn đề nan giải của nước Mỹ mà ông Obama cùng chưa giải quyết được như: tình hình giá cả hàng hoá, đặc biệt là vấn đề chăm sóc y tế, chi phí dành cho y tế quá tốn kém. Vấn đề chăm sóc y tế là một mớ bòng bong mà ông Obama đang phải đương đầu”.
Tuy nhiên kết quả cuộc khảo sát do Tổ chức Nghiên cứu Dư luận của Mỹ tiến hành mới đây lại cho thấy, có 47% ý kiến đánh giá năm đầu cầm quyền của Tổng thống là thành công. Một người dân Mỹ cho rằng: “Ông ấy không thể nào thay đổi thế giới chỉ trong một đêm. Trong một năm qua, tôi thấy ông ấy điều hành đất nước rất tốt. Tôi hoàn toàn tin tưởng ông ấy có thể làm tốt trong thời gian tới”.
Ông Anthony Mc Carthy, một người Mỹ gốc phi, đạo diễn chương trình truyền hình ở thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland của Mỹ thì cho rằng: “Khi đề câp đến những vấn đề như chăm sóc y tế, vấn đề chiến tranh ở Iraq, ở Afghanistan là chúng ta đang động đến những vấn đề khó khăn của nước Mỹ. Cộng đồng người Mỹ gốc Phi cho rằng, người dân Mỹ nên cho ông ấy thêm thời gian”.
Lý giải về vấn đề này, Giám đốc bộ phận phụ trách thăm dò dư luận của tập đoàn truyền thông Mỹ CNN, ông Keating Holland cho rằng, trên phương diện cá nhân, ông Obama vẫn được tín nhiệm, song Tổng thống đã bị mất điểm trong các vấn đề liên quan tới chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia như: việc đóng cửa nhà tù Guantanamo, vấn đề Afghanistan, Iraq…
Theo ông Keating Holland, đối với người dân Mỹ, các vấn đề đối nội có ý nghĩa quan trọng hơn so với các chính sách đối ngoại. Phần lớn những người không ủng hộ ông Obama là vì họ không tán thành cách ông xử lý một vấn đề nào đó liên quan tới kinh tế hoặc vấn đề trong nước.
Trước mắt Tổng thống Mỹ Obama sẽ là một loạt vấn đề khó khăn cần phải giải quyết như cải cách hệ thống y tế, thúc đẩy các nỗ lực tạo việc làm và phục hồi kinh tế Mỹ. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng chèo lái của ông Obama, thực hiện những lời hứa và kế hoạch đã đề ra trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 4 năm Tổng thống Mỹ./.