Nhóm "Bộ tứ" thúc giục Israel và Palestine khôi phục đàm phán

Nhóm này kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Palestine thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế trong vòng 2 năm, đồng thời lên án các tay súng Palestine ở dải Gaza thực hiện các vụ tấn công bằng đạn pháo, yêu cầu các tay súng chấm dứt đe doạ bạo lực, trả tự do cho binh sỹ của Israel

Hội nghị của Nhóm "Bộ tứ" về Trung Đông (gồm Mỹ, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và Nga) ở Moscow (Nga) ngày 19/3, đã ra tuyên bố chung yêu cầu Israel và Palestine ngừng đe doạ bạo lực, nhanh chóng khôi phục đàm phán hoà bình.

Hội nghị diễn ra tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Nga với sự tham dự của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Catherine Ashton, và Đặc phái viên nhóm Bộ tứ Tony Blair. Các bên tập trung thảo luận khả năng nối lại cuộc đàm phán Palestine-Israel và tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Trung Đông.

Tuyên bố của nhóm Bộ tứ nêu rõ, Israel và Palestine cần nhanh chóng nối lại đàm phán. Nhóm bộ tứ ủng hộ ý định tổ chức hội nghị về Trung Đông tại Moscow. Trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hoà bình Trung Đông, Nhóm bộ tứ sẽ tăng cường phối hợp với Liên đoàn Ả-rập và đưa ra chương trình hành động sắp tới của nhóm.

Nhóm Bộ tứ kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Palestine thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế trong vòng 2 năm, đồng thời lên án việc các tay súng Palestine ở dải Gaza thực hiện các vụ tấn công bằng đạn pháo, yêu cầu các tay súng chấm dứt đe doạ bạo lực, tuân thủ hiệp định ngừng bắn, trả tự do cho binh sỹ của Israel. Tuyên bố của nhóm Bộ tứ cũng lên án hành động mở rộng khu định cư của người Do Thái ở Đông Jerusalem, kêu gọi Israel huỷ bỏ quyết định này.  

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết ông sẽ gặp lãnh đạo các nước A-rập để thông báo kết qủa hội nghị nhóm Bộ tứ, kêu gọi Israel và Palestine tôn trọng kết quả hội nghị. Ông Ban Ki moon nhấn mạnh, đây là bước tiến quan trọng trong việc nối lại đàm phán vô điều kiện./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.