Nhóm liên lạc quốc tế: Ông Gaddafi cần từ chức
Nhóm này cho rằng đây như một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Libya hiện nay.
Kết thúc cuộc họp tại Dolha (Qatar) ngày 13/4, Nhóm liên lạc quốc tế về Libya đã đạt được đồng thuận về sự cần thiết phải từ chức của Nhà lãnh đạo Gaddafi, đồng thời công nhận quyền hợp pháp của Hội đồng dân tộc chuyển tiếp ở Libya.
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Hamad bin Jassem bin Jabor Al Thani khẳng định đại diện 20 nước, tổ chức tham dự cuộc họp đều cho rằng ông Gaddafi đã mất quyền hợp pháp và cần phải từ bỏ quyền lực, cho phép người dân tự quyết định tương lai của chính họ.
Ông Al Thani nhấn mạnh cần tôn trọng các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an số 1973 và 1970 về Libya, cũng như tiếp tục các bước để đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết liên quan, đặc biệt là nghị quyết 1973 về việc ngừng bắn, cũng như quân đội của ông Gaddafi cần phải rút khỏi các khu vực, thành phố.
Thủ tướng Al Thani nêu rõ: “Hội đồng dân tộc chuyển tiếp ở Libya là đại diện hợp pháp của nhân dân Libya. Cần phải hỗ trợ họ xây dựng tương lai, hỗ trợ thực hiện tự do, xây dựng lợi ích, bầu cử tự do, minh bạch và thực hiện cải cách kinh tế, hiến pháp. Chúng tôi đã thông qua và sẽ nỗ lực để thực hiện các mục tiêu này”.
Nhóm liên lạc quốc tế khẳng định giải pháp chính trị là sự từ chức của ông Gaddafi để có thể bắt đầu quá trình chính trị mới, công nhận quyền hợp pháp của Hội đồng dân tộc chuyển tiếp ở Benghazi, cũng như kêu gọi thiết lập cơ chế tài chính tạm thời để hỗ trợ họ. Nhóm này nhấn mạnh tới sự cần thiết phải bảo vệ dân thường và nỗ lực mở ra những con đường an toàn cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, khôi phục các dịch vụ cơ bản cho người dân.
Để thực hiện các mục tiêu mà nhóm liên lạc quốc tế đưa ra, Thái tử Qatar - Tamim bin Hamad Al Thani - trong bài phát biểu tại cuộc họp cho rằng: “Điểm quan trọng đầu tiên là thực hiện liên lạc và hợp tác giữa nhân dân Libya và cộng đồng quốc tế. Cần phải hỗ trợ họ trong việc tự quyết các điều kiện chính trị, bao gồm cả hệ thống chính trị. Mục đích chính là để nhân dân Libya tự bảo vệ mình và tự quyết định tương lai của chính họ. Qatar sẽ nhanh chóng viện trợ nhân đạo và nỗ lực quân sự cho giám sát không phận…”.
Về phần mình, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nói rằng người dân Libya đang gặp rất nguy hiểm, đặc biệt là ở thành phố Misurata. Lực lượng liên quân tiếp tục các hoạt động quân sự để bảo vệ họ. Tổng thư ký LHQ cho rằng chết chóc còn tiếp tục dù đã có nhiều nỗ lực ngoại giao. Ông Ban Ki-moon khẳng định cần ngừng xung đột, giao tranh ở Libya; kêu gọi làm tất cả có thể để hỗ trợ và cần 310 triệu USD hỗ trợ nhân đạo cho người dân Libya.
Còn người đứng đầu Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoan nghênh các hoạt động quân sự chống ông Gaddafi. NATO cũng hoan nghênh sáng kiến của Châu Phi và LHQ trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình chính trị và thành lập chính phủ dân bầu ở Libya./.