Nhóm MIKTA kêu gọi khôi phục an ninh và bảo vệ người dân Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao các nước Mexico, Indonesia, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia (nhóm MIKTA) đã ra tuyên bố, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình đang diễn ra ở Afghanistan và kêu gọi khôi phục hoàn toàn an ninh trật tự, đồng thời bảo vệ tính mạng và tài sản người dân quốc gia này.

Theo tuyên bố chung của nhóm MIKTA được đưa ra ngày 13/9, các nước lên án vụ tấn công khủng bố tại sân bay quốc tế Hamid Karzai và gửi lời chia buồn tới thân nhân của những nạn nhân thương vong và người dân Afghanistan, Mỹ và Vương quốc Anh vì những mất mát trong vụ tấn công khủng bố này.

Tuyên bố viết :“Chúng tôi kêu gọi Taliban duy trì các chủ trương của mình để giúp những người muốn rời khỏi Afghanistan được an toàn”.

Nhóm MIKTA cũng nhắc lại sự ủng hộ với công việc của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) và nhấn mạnh tầm quan trọng sự an toàn của nhân viên Liên hợp quốc cũng như nhân viên ngoại giao và lãnh sự của các Quốc gia thành viên Liên hợp quốc tại đây.

Sự tham gia của phụ nữ Afghanistan cũng như việc bảo vệ quyền phụ nữ cần được đảm bảo và phải là một phần không thể thiếu trong sự phát triển trong tương lai Afghanistan.

Mexico, Indonesia, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia kêu gọi Taliban và tất cả các bên khác tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ nhân quyền và đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả người dân Afghanistan, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người thiểu số. Nhóm MIKTA tái khẳng định tầm quan trọng của việc phòng chống khủng bố ở Afghanistan để đảm bảo lãnh thổ này sẽ không bị các tổ chức khủng bố sử dụng để đe dọa hoặc tấn công bất kỳ quốc gia nào.

Tuyên bố của nhóm cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ ngày càng gia tăng sự di cư của người Afghanistan từ và trong lãnh thổ Afghanistan và kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp, tăng cường để cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan. Cần đảm bảo an toàn cho hoạt động của các cơ quan của Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo khác đang hỗ trợ cho quốc gia này.

Bốn quốc gia trong nhóm nhấn mạnh quyền của tất cả người dân Afghanistan được sống trong an toàn, an ninh và có phẩm giá. Mexico, Indonesia, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế với người dân Afghanistan, tiếp tục tham vấn và phối hợp liên quan đến các khía cạnh khác nhau trước các tiến triển ở Afghanistan, bao gồm lĩnh vực nhân quyền, nỗ lực nhân đạo, dòng người di cư và người tị nạn, và chống khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số phận “nghìn cân treo sợi tóc” của cộng đồng LGBTQ ở Afghanistan dưới thời Taliban
Số phận “nghìn cân treo sợi tóc” của cộng đồng LGBTQ ở Afghanistan dưới thời Taliban

VOV.VN - Cộng đồng LGBTQ ở Afghanistan vẫn luôn phải tồn tại một cách bí mật nhưng dưới thời Taliban, họ thậm chí có thể không còn không gian để tồn tại.

Số phận “nghìn cân treo sợi tóc” của cộng đồng LGBTQ ở Afghanistan dưới thời Taliban

Số phận “nghìn cân treo sợi tóc” của cộng đồng LGBTQ ở Afghanistan dưới thời Taliban

VOV.VN - Cộng đồng LGBTQ ở Afghanistan vẫn luôn phải tồn tại một cách bí mật nhưng dưới thời Taliban, họ thậm chí có thể không còn không gian để tồn tại.

Phương Tây chần chừ viện trợ cho Afghanistan, cơ hội rơi vào tay Trung Quốc và Pakistan
Phương Tây chần chừ viện trợ cho Afghanistan, cơ hội rơi vào tay Trung Quốc và Pakistan

VOV.VN - Trong bối cảnh các nhà tài trợ quốc tế sẽ họp tại Geneva, Thụy Sỹ trong ngày 13/9 để thảo luận về cứu trợ nhân đạo cho Afghanistan dưới chế độ Taliban hiện nay, các nước láng giềng như Trung Quốc và Pakistan đã bắt đầu hành động và thảo luận về các hỗ trợ trong tương lai.

Phương Tây chần chừ viện trợ cho Afghanistan, cơ hội rơi vào tay Trung Quốc và Pakistan

Phương Tây chần chừ viện trợ cho Afghanistan, cơ hội rơi vào tay Trung Quốc và Pakistan

VOV.VN - Trong bối cảnh các nhà tài trợ quốc tế sẽ họp tại Geneva, Thụy Sỹ trong ngày 13/9 để thảo luận về cứu trợ nhân đạo cho Afghanistan dưới chế độ Taliban hiện nay, các nước láng giềng như Trung Quốc và Pakistan đã bắt đầu hành động và thảo luận về các hỗ trợ trong tương lai.

Nga cân nhắc gửi viện trợ nhân đạo tới Afghanistan
Nga cân nhắc gửi viện trợ nhân đạo tới Afghanistan

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Zhirnov mới đây cho biết, nước này đang xem xét khả năng cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan, song cũng thừa nhận chưa đạt được thỏa thuận nào về vấn dề này.

Nga cân nhắc gửi viện trợ nhân đạo tới Afghanistan

Nga cân nhắc gửi viện trợ nhân đạo tới Afghanistan

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Zhirnov mới đây cho biết, nước này đang xem xét khả năng cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan, song cũng thừa nhận chưa đạt được thỏa thuận nào về vấn dề này.