Nhóm nghiên cứu quốc tế thách thức chương trình đánh bắt cá voi của Nhật Bản

 Các nhà nghiên cứu quốc tế sẽ đến Nam Cực đầu tháng 2 tới trong một chuyến nghiên cứu được Chính phủ Australia và New Zealand tài trợ.

Chuyến đi này hi vọng sẽ giúp thu nhập được bằng chứng phản bác tuyên bố của Nhật Bản nói rằng, cá voi cần được giết để phục vụ nghiên cứu khoa học.

Trong chuyến đi kéo dài 6 tuần này, các nhà khoa học sẽ sử dụng một số công nghệ, thiết bị nhằm làm sáng tỏ những bí mật về loài động vật có vú khổng lồ trên biển này. Họ sẽ dùng súng hơi bắn phi tiêu nhằm thu thập mỡ và da cá voi, phục vụ xét nghiệm gen, đồng thời gắn thẻ theo dõi vệ tinh nhằm giám sát cá voi. Họ cũng thu thập các mẫu phân cá voi, chụp ảnh và dùng các thiết bị âm thanh ghi tiếng kêu riêng biệt của loài động vật này.

Thông tin thu được sẽ được sử dụng để nghiên cứu về di truyền tổ chức của các đàn voi và tập quán di cư của chúng.

Một mục tiêu nữa của cuộc khảo sát là nhằm bác bỏ cơ sở của chương trình đánh bắt cá voi mà Nhật Bản đang tiến hành ở Nam Cực. Ông Nick Gay dẫn đầu nhóm các nhà nghiên cứu cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là mọi dạng tư liệu thông tin liên quan đến bảo tồn và quản lý đàn cá voi cần được thu thập bằng việc sử dụng các công cụ mới và không sát sinh cá voi”.

Nhật Bản tuyên bố, có những lý do khoa học xác đáng cho sự cần thiết phải giết hàng trăm cá voi mỗi năm ở Nam Cực. Tuy nhiên, nhiều nước, trong đó có chính phủ Australia và New Zealand cho rằng, lập luận này chỉ là vỏ bọc cho việc bán và tiêu thụ thịt cá voi.

Đoàn tàu đánh cá voi của Nhật Bản hiện đang tiến hành mùa săn cá voi hàng năm tại Nam cực, với mục tiêu đánh bắt 1 ngàn con cá voi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.