Nhóm P5+1 họp bàn vấn đề hạt nhân Iran

Hôm nay (20/11), tại Brussels (Bỉ), Nhóm P5+1 (5 nước Hội đồng Bảo an và Đức) họp để thảo luận về các biện pháp có thể áp dụng đối với Iran, sau khi nước này từ chối ngừng chương trình làm giàu hạt nhân.  

Phiên họp khẩn cấp của Nhóm P5+1 diễn ra chỉ hai ngày, sau khi Iran tuyên bố không chuyển số urani đã làm giàu ở cấp độ thấp (3,5%) của nước này sang Nga để làm giàu ở cấp độ cao hơn và sau đó chuyển sang Pháp để chuyển thành nhiên liệu hạt nhân, theo như đề xuất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Ngay sau tuyên bố của Iran, ngày 19/11, trong buổi họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ở thủ đô Seoul, Tổng thống Mỹ Obama cảnh báo những hậu quả mà Iran có thể phải hứng chịu và cho biết, Mỹ đã bắt đầu tham vấn các đồng minh về những biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad yêu cầu các cường quốc thế giới tôn trọng Iran

Theo đó, nhiều khả năng, trong vài tuần tới, Mỹ và các đồng minh có thể đưa ra gói biện pháp trừng phạt mới và những bước đi có thể thực hiện, nhằm chuyển một thông điệp rõ ràng đến Iran. Tuy nhiên, ông Obama vẫn hy vọng “Iran có thể quyết định đi qua cánh cửa mà cộng đồng quốc tế đang mở cho nước này.”

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp bác bỏ yêu cầu của Iran tiếp tục thương lượng về các chi tiết kỹ thuật liên quan đến vấn đề cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho lò phản ứng nghiên cứu của Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Bernard Valero khẳng định "có thể tiếp tục đối thoại với Iran về những tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân, nhưng sẽ không đề cập đến các vấn đề kỹ thuật."

Trong khi đó, tại Moscow, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nesterenko cho rằng còn quá sớm để thảo luận các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, bởi vì nước này vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng. Ông Nesterenko đồng thời khẳng, định "vẫn còn cơ hội đạt được thỏa thuận với Iran".

Về phần mình, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 19/11 yêu cầu các cường quốc thế giới tôn trọng Iran, chấm dứt phong tỏa tài sản của nước này nếu muốn tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến Iran.

Còn Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki đang ở thăm Philippines cho rằng, quốc tế sẽ không áp dụng biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. Ông Mottaki khẳng định, Iran sẵn sàng thảo luận về một thỏa thuận, nhưng với điều kiện hoạt động trao đổi urani đã được làm giàu để lấy nhiên liệu hạt nhân phải diễn ra tại Iran.

Dư luận đang trông chờ sự nhượng bộ của cả Iran và các nước liên quan nhằm sớm hạ nhiệt vấn đề hạt nhân của quốc gia vùng Vịnh Persique này)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.