Nhóm tiếp xúc ba bên họp khẩn về xung đột bùng phát tại Ukraine

VOV.VN - Nhóm tiếp xúc ba bên gồm OSCE, Nga và Ukraine đã họp khẩn để thảo luận những biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng thù địch tại miền Đông Ukraine.

Thư ký báo chí của người đại diện cho Ukraine trong Nhóm Tiếp xúc Darya Olipher cho biết, phía Ukraine đã thảo luận với người đứng đầu Phái bộ giám sát của OSCE, đại diện quân đội của Ukraine và Nga về những diễn biến đáng lo ngại hiện nay ở khu vực miền Đông Ukraine.

Binh sĩ Ukraine tại miền Đông nước này. Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin Sputnik của Nga, cuộc họp ba bên tập trung thảo luận các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng thù địch leo thang ở các khu vực cụ thể, như xung quanh sân bay Donetsk, thị trấn Avdiikva và thành phố Yasinovataya.

Cuộc họp kêu gọi tất cả các bên tuân thủ nghiêm túc lệnh ngừng bắn vô điều kiện và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến quân sự. Theo bản dự thảo tuyên bố chung, Trung tâm kiểm soát và điều phối chung (JCCC) sẽ chịu trách nhiệm điều phối các biện pháp đề xuất trong khi OSCE làm nhiệm vụ giám sát việc thực thi. 

Phó phái đoàn quan sát viên OSCE Alexander Hug cho rằng, tình hình hiện nay tại Donbass là "không ổn định và khó lường". Vì thế, điều cấp thiết là phải ngừng ngay các hành động bạo lực gây hấn tại khu vực điểm nóng này.

“Chúng tôi yêu cầu các bên ngừng bắn ngay lập tức, cho phép các đội sửa chữa những cơ sở hạ tầng quan trọng để hệ thống điện, nước và lò sưởi được khôi phục trở lại cho người dân ở cả hai bên chiến tuyến”, ông Hug nói.

Cuộc họp khẩn cấp ba bên về Ukraine được triệu tập trong bối cảnh tình trạng bạo lực tái bùng phát ở miền Đông trong nhiều ngày qua gây nhiều thiệt hại và thương vong.

Chỉ trong ngày 1/2 đã có hơn 90 binh sĩ Chính phủ Ukraine thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương. Lực lượng đối lập ở Donetsk cũng chịu tổn thất nặng về người thậm chí cả dân thường, nhiều nhà cửa bị phá hủy.

Quân đội Ukraine cáo buộc lực lượng đối lập là phe khiêu khích trước. Trong khi đó, phát ngôn viên Chính phủ Nga Peskov dẫn nguồn tin tình báo nước này khẳng định, chính quân đội Ukraine đã phát động tấn công trước vào lực lượng đối lập bằng pháo kích ở thị trấn Avdiikva. Ông Peskov đồng thời nhấn mạnh, những căng thẳng gần đây càng cho thấy sự cần thiết của việc nối lại đối thoại Nga – Mỹ về vấn đề Ukraine.

Phản ứng về diễn biến hết sức lo ngại ở miền Đông Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi Nga sử dụng “ảnh hưởng đáng kể" của mình với lực lượng đối lập miền Đông để chấm dứt việc vi phạm lệnh ngừng bắn Minsk.

“Chúng tôi kêu gọi một sự trở lại ngay lập tức lệnh ngừng bắn và rút toàn bộ vũ khí hạng nặng bị cấm theo thỏa thuận hòa bình Minsk. Các quan sát viên của OSCE phải được đảm bảo quyền được tiếp cận và an toàn trong khu vực.

Điều này phải bao gồm biên giới của Nga với Ukraine. Chúng tôi kêu gọi Nga dùng ảnh hưởng của mình giúp chấm dứt bạo lực trong khi tất cả các bên xung đột ở Ukraine phải thực hiện đầy đủ các cam kết theo hiệp định Minsk”, ông Stoltenberg nói.

Cùng ngày, các nước trong nhóm bộ tứ Normandy là Pháp và Đức đã lên tiếng chỉ trích gay gắt giao tranh bùng phát tại vùng Donabass, yêu cầu các bên nhanh chóng ngừng bắn theo thỏa thuận hòa bình Minsk.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, kể từ khi nổ ra vào đầu năm 2014 đã làm ít nhất 10.000 người thiệt mạng, trong đó hơn một nửa là dân thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine bùng phát căng thẳng trở lại bất chấp lệnh ngừng bắn
Ukraine bùng phát căng thẳng trở lại bất chấp lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Giao tranh bằng trọng pháo đã nổ ra tại khu vực miền đông Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn, gây ra nhiều thương vong.

Ukraine bùng phát căng thẳng trở lại bất chấp lệnh ngừng bắn

Ukraine bùng phát căng thẳng trở lại bất chấp lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Giao tranh bằng trọng pháo đã nổ ra tại khu vực miền đông Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn, gây ra nhiều thương vong.

Ukraine đơn phương thả 15 tù nhân
Ukraine đơn phương thả 15 tù nhân

VOV.VN - Ngày 15/12, chính phủ Ukraine cho biết sẽ đơn phương thả 15 tù nhân bị bắt giữ tại khu vực miền Đông nước này.

Ukraine đơn phương thả 15 tù nhân

Ukraine đơn phương thả 15 tù nhân

VOV.VN - Ngày 15/12, chính phủ Ukraine cho biết sẽ đơn phương thả 15 tù nhân bị bắt giữ tại khu vực miền Đông nước này.

Ukraine tuyên phạt nặng Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga
Ukraine tuyên phạt nặng Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga

Tòa kinh tế Kiev (Ukraine) ngày 5/12 tuyên phạt tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga 6,6 tỷ USD với cáo buộc độc quyền, lũng đoạn thị trường.

Ukraine tuyên phạt nặng Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga

Ukraine tuyên phạt nặng Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga

Tòa kinh tế Kiev (Ukraine) ngày 5/12 tuyên phạt tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga 6,6 tỷ USD với cáo buộc độc quyền, lũng đoạn thị trường.

Ukraine phải có tiếng nói trong các thỏa thuận đạt được giữa Nga và Mỹ
Ukraine phải có tiếng nói trong các thỏa thuận đạt được giữa Nga và Mỹ

VOV.VN - Ukraine cần phải có tiếng nói trong bất kì thỏa thuận nào đạt được giữa Nga và Mỹ nhằm chấm dứt bạo lực ở miền đông Ukraine.

Ukraine phải có tiếng nói trong các thỏa thuận đạt được giữa Nga và Mỹ

Ukraine phải có tiếng nói trong các thỏa thuận đạt được giữa Nga và Mỹ

VOV.VN - Ukraine cần phải có tiếng nói trong bất kì thỏa thuận nào đạt được giữa Nga và Mỹ nhằm chấm dứt bạo lực ở miền đông Ukraine.