Nhóm vũ trang Pakistan bị cáo buộc tấn công khủng bố
Tổng thống Afghanistan H. Karzai khẳng định sẽ nêu vấn đề này với chính phủ Pakistan.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 7/12, đã cáo buộc nhóm vũ trang Lashkar - Jhangvi có căn cứ tại Pakistan là thủ phạm thực hiện các vụ đánh bom tại 3 thành phố ở Afghanistan trong lễ hội Ashura, làm ít nhất 59 người thiệt mạng.
![]() |
|
Vụ đánh bom làm 59 người thiệt mạng (Ảnh: Reuters) |
Trong phát biểu từ thủ đô Kabul, Tổng thống Karzai cho biết, nhóm Lashkar - Jhangvi đã có tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công và yêu cầu Chính phủ Pakistan tiến hành những biện pháp cần thiết để thực thi công lý.
Ông Karzai cho rằng: “Nhóm Lashkar - Jhangvi hoạt động tại Pakistan đã nhận trách nhiệm thực hiện các hành động chống lại loài người, chống lại người Hồi giáo. Nhóm vũ trang này có căn cứ tại Pakistan và các hành động bạo lực đã bắt nguồn từ đây. Đây là lần đầu tiên Afghanistan chứng kiến hành động bạo lực của nhóm vũ trang Lashkar - Jhangvi. Các vụ tấn công diễn ra trong ngày lễ tôn giáo quan trọng cho thấy những hành động này nhằm vào người dân Afghanistan và người Hồi giáo”.
Loạt vụ đánh bom khủng bố đẫm máu ngày 6/12 tại Afghanistan nhằm vào người Hồi giáo dòng Shiite đang tham gia lễ Ashura, ít nhất 59 người thiệt mạng và 160 người khác bị thương, trong đó có cả trẻ em.
Tổng thống Karzai đã phải rút ngắn chuyến đi châu Âu để trở về Afghanistan giải quyết tình hình trong nước. Dư luận lo ngại tuyên bố của Tổng thống Afghanistan sẽ làm trầm trọng hơn quan hệ căng thẳng với Pakistan, trong bối cảnh quốc gia láng giềng này vừa tẩy chay Hội nghị quốc tế về tương lai Afghanistan tổ chức tại Bonn (Đức).
Cùng ngày, Tổng thống Afghanistan đã tới thăm những người bị thương trong các vụ tấn công này, đang được điều trị ở Kabul./.
