Những điểm chính đạt được trong hòa đàm Nga-Ukraine ở Istanbul
VOV.VN - Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine sau hơn 3 năm qua diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc sau gần 2 giờ. Những kết quả bước đầu này đã được cả Nga Ukraine và dư luận quốc tế đánh giá cao, xem đây là tiền đề để hai bên tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.
Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán, trợ lý của Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán với Ukraine ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết, Nga “hài lòng với kết quả của cuộc đàm phán và sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine trong tương lai".
Trợ lý của Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán có thể tiếp tục một khi các bên đã trao đổi quan điểm về một lệnh ngừng bắn có thể xảy ra.

“Chúng tôi đã nhất trí về điều gì? Thứ nhất, trong những ngày tới, sẽ có một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh quy mô lớn. Thứ hai, phía Ukraine đã yêu cầu các nhà lãnh đạo của các quốc gia đàm phán trực tiếp. Chúng tôi đã xem xét yêu cầu này. Và thứ ba, chúng tôi đã nhất trí rằng mỗi bên sẽ trình bày tầm nhìn của mình về khả năng ngừng bắn trong tương lai và sẽ đưa ra chi tiết trên giấy tờ. Sau khi các dự án này được trình bày, chúng tôi thấy hợp lý khi tiếp tục các cuộc đàm phán của mình”, trưởng đoàn đàm phán Nga nói.
Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Ukraine - Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov cho biết, ưu tiên hàng đầu của Kiev trong cuộc đàm phán là đảm bảo việc trao đổi tù binh và đạt được một lệnh ngừng bắn, do đó bước tiếp theo nên là một cuộc gặp cấp lãnh đạo.
“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là con người. Và đó là lý do tại sao chúng tôi đàm phán và chúng tôi đã đi đến kết luận, đạt được thỏa thuận trao đổi 1.000 người. Mục tiêu thứ hai là thảo luận về lệnh ngừng bắn. Chúng tôi đã trao đổi về các phương thức và các nhóm của chúng tôi sẽ làm việc để trao đổi các chi tiết. Và tôi nghĩ bước tiếp theo sẽ là tổ chức cuộc họp cấp lãnh đạo và đó sẽ là bước tiếp theo của chúng tôi”, ông Umerov cho hay.
Các điểm chính đạt được trong hòa đàm
- Thỏa thuận trao đổi tù binh chiến tranh quy mô lớn: 1000 đổi 1000, sẽ diễn ra trong tương lai gần.
- Ukraine mong muốn một cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao nhất, Nga đồng ý với điều này.
- Các bên đã nhất trí trình bày tầm nhìn của mình về lệnh ngừng bắn.
- Hai bên sẵn sàng có các cuộc gặp tiếp theo.
Dư luận quốc tế
Nhiều nước phương Tây trong đó có lãnh đạo Đức và Italia đã ngay lập tức hoan nghênh những bước đi tích cực này.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh, đây là một bước đi rất nhỏ nhưng là tín hiệu tích cực đầu tiên nhằm chấm dứt xung đột: “Việc họ gặp nhau hôm nay, lần đầu tiên sau ba năm rưỡi, là một tín hiệu rất nhỏ nhưng tích cực đầu tiên. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa về các nỗ lực ngoại giao, nhưng chúng ta cũng phải rất rõ ràng về sự hỗ trợ quân sự của chúng ta cho Ukraine”.
Cuộc đàm phán giữa phái đoàn của Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5, đánh dấu cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai bên khi cuộc xung đột ở Ukraine bước sang năm thứ 4.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, các cuộc họp ở Istanbul là “một dấu hiệu rất đáng hy vọng” và nhận định, xung đột Nga-Ukraine “có nhiều khả năng sẽ kết thúc vào năm 2025”.
Ông Peter Slezkine, thành viên cấp cao và Giám đốc Chương trình Nga tại Trung tâm Stimson ở Washington, DC nói: “Tôi nghĩ rằng đây là một dấu hiệu rất đáng hy vọng, bởi vì hai bên tiếp xúc trực tiếp là một diễn biến quan trọng. Những người đứng đầu hai phái đoàn đã đưa ra những tuyên bố rất thận trọng nhưng đã có một cuộc trao đổi, lời hứa trao đổi tù nhân ở mỗi bên, một cuộc họp tiếp theo, một bài thuyết trình chính thức về tầm nhìn của mỗi bên về việc chấm dứt xung đột. Vì vậy, tất cả những điều này có vẻ như là những bước đi đáng kể”.