Những diễn biến chính trị mới nhất tại Guinea

Tổng thống tự xưng Moussa Camara, người cầm đầu cuộc đảo chính tuyên bố: "chính quyền quân sự tạm thời điều hành đất nước cho đến khi một cuộc bầu cử tự do và minh bạch được tổ chứ”

Ông Camara cũng tuyên bố không có ý định lạm dụng quyền lực, và sẽ khai trừ những người có thói quen sử dụng quyền lực.

Phát biểu trên kênh truyền hình 24 TV của Pháp, ông Camara khẳng định, vụ đảo chính nhằm giúp người dân thoát khỏi tình cảnh khó khăn và đưa Guinea trở thành một đất nước hoà bình, tự do và đoàn kết.  Ông Camara cũng  cam kết chống lại nạn tham nhũng.

Sau khi Thủ tướng Guinea Ahmed Souare cùng các thành viên nội các trình diện lực lượng đảo chính ngày 25/12, ông Souare cam kết ủng hộ lực lượng đảo chính và đặt toàn bộ nội các của mình dưới quyền điều hành của Tổng thống tự xưng. Ông Camara cũng cam kết bảo đảm an toàn cho ông Souare và các thành viên nội các.

Mặc dù nhận được sự ủng hộ của nội các, song ông Camara vẫn đối mặt với sự phản đối của Chủ tịch Quốc hội Guinea, ông Aboubacar Sompare, người theo Hiến pháp Guinea sẽ làm Tổng thống tạm quyền sau khi Tổng thống Lansana Conte  mất ngày 22/12. Ông Sompare kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn lực lượng đảo chính kiểm soát đất nước.

Trong khi đó, Chính phủ Mỹ lên án mạnh mẽ vụ đảo chính, phế truất Thủ tướng Souare. Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Âu và Liên minh Châu Phi đã lên án mạnh mẽ vụ đảo chính, coi đây là hành động phá hoại nền dân chủ tại Châu Phi sau vụ đảo chính ở Moritani và các vụ bạo lực bùng phát sau bầu cử tại Zimbabue, Kenya và Nigerria.

Pháp, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh Châu Âu kêu gọi Guinea tổ chức một cuộc bầu cử trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.