Những diễn biến mới về vụ khủng bố ở Nga
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov không loại trừ khả năng 2 vụ đánh bom xảy ra ở ga tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow diễn ra vào sáng 29/3 được thực hiện nhờ có sự ủng hộ từ bên ngoài.
Phát biểu trước báo giới, tại thủ đô Moscow ngày 29/03), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, bọn khủng bố hoạt động tại biên giới Afghanistan và Pakistan có thể đã giúp tổ chức các vụ đánh bom liều chết làm 39 người thiệt mạng tại Nga sáng 29/3.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov không đề cập tổ chức khủng bố Al Qaeda nhưng tuyên bố những kẻ đánh bom có thể liên quan tới lực lượng ở biên giới Afghanistan và Pakistan, nơi Al Qaeda và tàn quân Taliban tại Afghanistan và Pakistan đang hoạt động.
Phát biểu tại tại một phiên họp khẩn do Tổng thống Nga Dmitry Medvedev chủ trì, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov tuyên bố: “Theo giả thuyết ban đầu, những vụ khủng bố này do một nhóm khủng bố có quan hệ đến vùng Bắc Caucasus thực hiện. Đây sẽ được coi là giả thuyết chính vì thi thể 2 kẻ khủng bố đã được tìm thấy và chúng có liên quan tới nơi sinh sống tại vùng Bắc Caucasus. Chúng tôi sẽ cân nhắc đến yếu tố này như những chứng cứ ban đầu liên quan đến vụ khủng bố”.
Theo thông tin mới nhất, sáng sớm 30/3, cảnh sát Nga đã bắt giữ 4 nghi can khủng bố, trong đó có một "nữ khủng bố qua điện thoại".
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Nga Vladimia Putin tuyên bố nhiệm vụ của chính quyền Nga hiện nay là áp dụng mọi biện pháp cần thiết, từ cấp liên bang tới các thành phố, để xây dựng trên toàn quốc một hệ thống thông báo và giám sát an ninh giao thông hiện đại./.