Những tín hiệu tích cực từ Hội nghị thượng đỉnh EU
Một kế hoạch đã được đưa ra, song bước đột phá trong kế hoạch này chỉ hy vọng sẽ được quyết định vào cuộc họp ngày 26/10 tới.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu trong cuộc họp ngày 23/10 Brussels (Bỉ) đã cố gắng đưa ra một kế hoạch nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ trong khu vực, mặc dù đã có một vài tín hiệu tích cực, tuy nhiên bước đột phá trong kế hoạch này chỉ hy vọng sẽ được đưa ra vào cuộc họp ngày 26/10 tới.
Mục đích của cuộc họp là làm sao để giảm gánh nặng nợ nần của Hy Lạp, tăng cường sức đề kháng cho các ngân hàng châu Âu, cải thiện quản trị kinh tế khu vực đồng euro cũng như phát huy tối đa "hỏa lực" của Qũy Ổn định tài chính để ngăn chặn sự lây lan sẽ nhấn chìm cả các quốc gia lớn hơn trong khu vực.
Trong một dấu hiệu có phần tích cực, các nhà lãnh đạo cho biết, họ đã tán thành một khuôn khổ rộng rãi được soạn thảo bởi các Bộ trưởng tài chính về việc tái cấp vốn cho các ngân hàng châu Âu để đối phó với những thiệt hại có thể xảy ra trong trường hợp châu Âu ngày càng lún sâu vào nợ nần.
Các nhà lãnh đạo EU cũng nhất trí thay đổi Hiệp ước EU nếu cần thiết để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nợ trong khu vực đồng euro và tránh cho các khu vực sẽ chìm vào suy thoái kinh tế.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy cho biết, sau cuộc họp, việc thay đổi các Hiệp ước đang được thảo luận, đồng thời khẳng định bất kỳ sự thay đổi nào cũng nhằm mang lại hợp tác kinh tế và tài chính chặt chẽ hơn, cũng như tăng cường các quy định về kinh tế.
Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, việc tìm kiếm một giải pháp đòi hỏi sự đóng góp của tất cả các nước thành viên EU, chứ không chỉ riêng khu vực đồng tiền chung châu Âu. “Sự thay đổi Hiệp ước chỉ có thể xảy ra nếu nó nhận được sự nhất trí của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu, và bất kỷ sự thay đổi Hiệp ước nào, cũng là một cơ hội để thúc đẩy lợi ích quốc gia”, ông Cameron nói.
Các nhà lãnh đạo EU ngày 23/10 cũng đã gia tăng áp lực với Italy nhằm thúc đẩy những cải cách kinh tế ở nước này, tránh để xảy ra trường hợp tương tự như Hy Lạp, như một nỗ lực để giải cứu châu Âu khỏi nguy cơ lún sâu vào khủng hoảng nợ. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy cho rằng Italy cần phải thực hiện các cam kết thắt lưng buộc bụng như một giải pháp: “Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau làm việc vào những ngày tới để đảm bảo rằng Italy sẽ thực hiện các cam kết đã đề ra. Rõ ràng là chúng ta đang kêu gọi một nỗ lực lớn từ các nhà chức trách Italy”.
Ông Herman Van Rompuy cũng bày tỏ tin tưởng các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra thỏa thuận tại cuộc họp vào ngày thứ Tư tới. Tuy nhiên Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, quyết định dù có được đưa ra thì vẫn chưa phải là bước cuối cùng để thoát khỏi nợ nần. “Chúng ta đang đấu tranh cho những vấn đề có nguồn gốc một phần từ những thập kỷ trước. Chúng tôi chưa thể đưa ra bước đi cuối cùng vào thứ Tư tới. Do vậy trong các cuộc gặp trong tương lai, chúng ta cần phải tập trung đẩy mạnh các cơ chế kiểm soát trong khu vực euro”, bà Merkel nói.
Các nhà lãnh đạo EU đã mất khá nhiều thời gian tranh luận tuy nhiên dường như họ cũng chưa đạt được tiến bộ nào đáng kể trong các bước đi chiến lược nhằm đưa châu Âu thoát ra cuộc khủng hoảng nợ đang làm rung chuyển cả khu vực, bất chấp những áp lực từ yêu cầu của các đối tác quốc tế và cả thị trường tài chính về một hành động mang tính quyết định.
Hy vọng một thỏa thuận mang tính quyết định sẽ được đưa ra trong cuộc họp vào thứ Tư (26/10) tới./.