Những ưu tiên trong chính quyền mới của Philippines

VOV.VN - Người dân Philippines kỳ vọng Tổng thống thứ 17, Ferdinand Marcos Jr, sẽ thúc đẩy một nền kinh tế vững mạnh cũng như đưa ra các chính sách đối ngoại, giúp nâng cao vị thế của quốc gia này trên trường quốc tế.

Tại Lễ nhậm chức, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. cam kết sẽ tuân thủ hiến pháp và pháp luật, nguyện cống hiến hết mình để đưa đất nước Philippines ngày càng phát triển, mang lại phồn vinh và hạnh phúc cho nhân dân, kêu gọi người dân Philippines đoàn kết.

“Chúng ta sẽ xây dựng mọi thứ tốt đẹp hơn bằng cách dựa trên những kinh nghiệm đã có, cả cái tốt và xấu. Chúng ta không nhìn lại những điều đó bằng sự giận dữ hay hoài niệm. Con đường phía trước mặc dù còn nhiều điều khó khăn, nhưng tôi sẽ luôn có sự đồng hành của người dân”, ông Marcos nhấn mạnh.

Nhậm chức trong bối cảnh nền kinh tế Philippines đang đối mặt với nhiều thách thức như tác động của dịch Covid-19, giá cả, lạm phát tăng, thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường sản xuất lương thực là ưu tiên của chính quyền mới. Tổng thống Ferdinand Marcos khẳng định việc đảm bảo đủ lương thực cho một quốc gia đang chống chọi với lạm phát tăng cao sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu khi ông bắt đầu nhiệm kỳ 6 năm. Để thực hiện mục tiêu này ông Marcos đã tạm thời giữ chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines, nhấn mạnh tầm quan trọng của lĩnh vực này và cần có những cải cách để hoạt động hiệu quả hơn.

Các nhà kinh tế cũng nhận định lạm phát tiếp tục là "cơn đau đầu" đối với tân Tổng thống. Nền kinh tế Philippines tăng trưởng tốt trong quý đầu tiên. Tuy nhiên lạm phát tăng nhanh trong những tháng gần đây, làm giảm chi tiêu tiêu dùng và ảnh hưởng đến triển vọng phục hồi kinh tế. Theo các chuyên gia kinh tế, chính quyền mới cần coi lạm phát là ưu tiên kinh tế hàng đầu, tạo thêm nhiều việc làm và đưa ra các biện pháp giúp đỡ các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Trong diễn văn nhậm chức, Tổng thống cũng cam kết cải cách giáo dục, cơ sở hạ tầng, quản lý chất thải và năng lượng cũng như hỗ trợ đầy đủ cho hàng triệu lao động Philippines ở nước ngoài. Tân Tổng thống Philippines cam kết đưa đất nước tiến xa hơn với các chính sách của mình, mang lại lợi ích cho tất cả người dân.

“Tôi muốn xây dựng trên những thành quả đang có. Chúng ta sẽ đưa ra một kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn diện. 6 năm có thể là đủ và không nơi nào tại Philippines không được quan tâm trong kế hoạch này”, Marcos nói.

Không đề cập cụ thể trong diễn văn nhậm chức nhưng kể từ sau khi xác nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Marcos đã có nhiều lần đề cập chính sách đối ngoại. Theo đó, chính phủ mới sẽ thực thi một chính sách đối ngoại độc lập và coi các mối quan hệ đối tác quốc tế đóng vai trò then chốt đối với sự ổn định của khu vực. Ông cũng tuyên bố sẽ ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào việc điều hành đất nước, đồng thời khẳng định Philippines sẽ không nhượng bộ vì “chủ quyền là thiêng liêng”.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung đang gia tăng trong khu vực, chính quyền mới của Tổng thống Marcos cũng phải đối mặt với thách thức không nhỏ trong việc cân bằng mối quan hệ với cả hai cường quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Tổng thống Philippines ưu tiên đảm bảo đủ lương thực cho người dân
Tân Tổng thống Philippines ưu tiên đảm bảo đủ lương thực cho người dân

VOV.VN - Ông Ferdinand Marcos Jr ngày 30/6 chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 17 của Philippines nhiệm kỳ 2022-2028. Buổi lễ được tổ chức trọng thể tại Bảo tàng quốc gia Philippines ở thủ đô Manila, với sự tham dự của nhiều quan chức trong nước, quốc tế... 

Tân Tổng thống Philippines ưu tiên đảm bảo đủ lương thực cho người dân

Tân Tổng thống Philippines ưu tiên đảm bảo đủ lương thực cho người dân

VOV.VN - Ông Ferdinand Marcos Jr ngày 30/6 chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 17 của Philippines nhiệm kỳ 2022-2028. Buổi lễ được tổ chức trọng thể tại Bảo tàng quốc gia Philippines ở thủ đô Manila, với sự tham dự của nhiều quan chức trong nước, quốc tế... 

Tổng thống đắc cử Philippines hôm nay nhậm chức
Tổng thống đắc cử Philippines hôm nay nhậm chức

VOV.VN - Dự kiến ​tuyên thệ nhậm chức Tổng thống sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ trưa nay (giờ địa phương) tại Bảo tàng Quốc gia ở Thủ đô Manila.

Tổng thống đắc cử Philippines hôm nay nhậm chức

Tổng thống đắc cử Philippines hôm nay nhậm chức

VOV.VN - Dự kiến ​tuyên thệ nhậm chức Tổng thống sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ trưa nay (giờ địa phương) tại Bảo tàng Quốc gia ở Thủ đô Manila.

Con trai Tổng thống Philippines nhậm chức Thị trưởng Davao
Con trai Tổng thống Philippines nhậm chức Thị trưởng Davao

VOV.VN - Ngày 27/6, ông Sebastian “Baste” Duterte – con trai út của Tổng thống Philippines sắp mãn nhiệm Rodrigo Duterte – đã nhậm chức Thị trưởng thành phố Davao, kế nhiệm chị gái Sara Duterte.

Con trai Tổng thống Philippines nhậm chức Thị trưởng Davao

Con trai Tổng thống Philippines nhậm chức Thị trưởng Davao

VOV.VN - Ngày 27/6, ông Sebastian “Baste” Duterte – con trai út của Tổng thống Philippines sắp mãn nhiệm Rodrigo Duterte – đã nhậm chức Thị trưởng thành phố Davao, kế nhiệm chị gái Sara Duterte.