Những yếu tố thuận lợi trong giải cứu thợ mỏ Chile

Các chuyên gia địa chất Chile đã phân tích và chỉ ra 3 đặc điểm về địa chất tạo thuận lợi cho quá trình giải cứu 33 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới hầm mỏ ở độ sâu 700m.

>> Chile đã đưa những thợ mỏ đầu tiên lên mặt đất
Đặc điểm thứ nhất là hầm mỏ bị sập nằm ở khu vực sa mạc. Khu vực này ít mưa và tương đối khô hạn. Do đó sau khi khoan hầm cứu hộ sẽ không bị nước dâng làm ngập hầm. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng trong quá trình thực hiện kế hoạch giải cứu các thợ mỏ.

Đặc điểm thứ hai là đây là mỏ đồng và vàng, thân đất cứng, do đó mặc dù chi phí đào hầm cứu hộ cao nhưng tỷ lệ thành công là rất cao.

Đặc điểm cuối cùng là khu vực xảy ra vụ sập hầm có bề mặt 150m tương đối xốp, tạo điều kiện cho việc đẩy nhanh tiến độ khoan hầm cứu hộ. Để đề phòng rủi ro sập hầm cứu hộ, ngoài việc sử dụng mũi khoan to, các nhân viên cứu hộ còn phải đưa xuống lòng đất đường ống đồng.

Hiện 7 thợ mỏ đã được giải cứu thành công và những người tiếp theo chuẩn bị được đưa lên mặt đất./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.