Nigeria ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo động

Việc đóng cửa tạm thời các cửa khẩu ở các khu vực phía Bắc chỉ là biện pháp trước mắt nhằm đảm bảo an ninh trật tự

Ngày 31/12, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực phía Bắc do tình trạng bạo động đang có chiều hướng lan rộng ở khu vực này do các nhóm người Hồi giáo gây ra. Đồng thời, ông ra lệnh đóng toàn bộ cửa khẩu với các quốc gia láng giềng ở khu vực phía Bắc này.

Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã ban bố tình trạng khẩn cấp (ảnh: Reuters)
Ông Jonathan cho biết việc đóng cửa tạm thời các cửa khẩu ở các khu vực phía Bắc chỉ là biện pháp trước mắt nhằm đảm bảo an ninh trật tự và sẽ được dỡ bỏ khi tình hình trở lại bình thường.

Ông nói:“Trong khi tìm kiếm biện pháp ngăn ngừa các cuộc tấn công khủng bố, vấn đề cấp thiết hiện nay là cần phải phục hồi an ninh trong nước đặc biệt là tại khu vực cộng động bị ảnh hưởng. Do đó, với quyền hạn được quy định trong hiến pháp, tôi ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực này”.

Tổng thống Nigeria cũng đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng nước này được phép có những hành động "thích hợp," trong đó có việc thành lập các nhóm chống khủng bố đặc biệt nhằm đối phó với tình hình bạo động.

Ông cũng yêu cầu chính quyền các bang ở khu vực phía Bắc cần tập trung nguồn lực và hợp tác để duy trì tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, các thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã thực hiện một loạt vụ đánh bom liều chết khắp Nigeria vào Lễ Giáng sinh vừa qua, làm ít nhất 40 người thiệt mạng và 57 người khác bị thương.

Chính phủ Nigieria cáo buộc nhóm Hồi giáo Boko Haram tiến hành các vụ đánh bom đẫm máu này và một nhân vật tự xưng là phát ngôn viên của nhóm này cũng đã lên tiếng thừa nhận. Tuy nhiên, các nỗ lực ngăn chặn hoạt động bạo lực của nhóm này gặp nhiều khó khăn.

Trên thực tế, nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram  không có cấu trúc chỉ huy rõ ràng trong khi nhiều người tự xưng là đại diện của nhóm. Thậm chí thông tin Boko Haram có liên kết với các nhóm nước ngoài, như chi nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Bắc Phi, hay không vẫn còn đang gây tranh cãi.

Một số hình ảnh dân thường chịu hậu quả vụ đánh bom:

Người phụ nữ này đang khóc vì mất người thân (ảnh: Reuters)

Đứa trẻ này bị thương trong vụ đánh bom (ảnh: Reuters)

Nhiều dân thường vô tội bị chết (ảnh: Reuters)

Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường vụ nổ bom ở Kaduna. (Ảnh: AFP)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.