Nigeria kỷ niệm quốc khánh giữa bộn bề khó khăn
Ngày 1/10, Nigeria kỷ niệm 50 năm giành độc lập khỏi ách thống trị của chế độ thực dân Anh. Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh Nigeria vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức về kinh tế - xã hội.
Việc phát hiện ra những mỏ dầu có trữ lượng khổng lồ đã từng được kỳ vọng mang lại sự giàu có cho đất nước đông dân nhất châu Phi này. Tuy nhiên, những hy vọng của người dân bị dập tắt gần như ngay lập tức, khi chính việc khai thác dầu lại trở thành bi kịch lớn nhất của Nigeria, làm nảy sinh nạn tham nhũng tràn lan, cùng sự xuất hiện của các băng nhóm tội phạm chuyên thực hiện những vụ bắt cóc và tấn công nhằm vào các cơ sở khai thác dầu khí của nước ngoài.
Trong khi đó, môi trường của Nigeria cũng bị tàn phá nặng nề do hoạt động khai thác dầu khí, đặc biệt là tại khu vực ven biển, đe doạ kế sinh nhai của cộng đồng dân nghèo sống bằng nghề đánh bắt cá. Về mặt xã hội, các cuộc xung đột đẫm máu thường xuyên xảy ra giữa hai cộng đồng Thiên chúa giáo và Hồi giáo tại Nigeria làm hàng trăm người chết.
Một nhà hoạt động người Nigeria, giáo sư Wole Soyinka, người từng đoạt giải Nobel Văn học cho rằng, phải trao quyền cho thanh niên vì họ sẽ là lực lượng chính đưa đất nước Nigeria ra khỏi tình trạng khó khăn hiện nay.
Ông Soyinka nói: “Nigeria phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp cực kỳ nghiêm trọng, khiến cho khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng hơn. Vì lý do đơn giản là người giàu luôn biết cách vun vén cho mình và thậm chí còn biết khai thác tình cảnh bần cùng của người nghèo. Do vậy vấn đề xã hội cấp thiết của chúng ta hiện nay là phải tạo ra nhiều việc làm cho thanh niên”.
Tuy nhiên, về mặt chính trị, sau hàng chục năm dưới các chế độ độc tài quân sự, Nigeria cũng đang tiến từng bước vững chắc trên con đường trở thành một nước dân chủ. Năm 2007, Tổng thống Umaru Yar'Adua trở thành Tổng thống dân sự đầu tiên của Nigeria nhận bàn giao chức vụ từ một người tiền nhiệm./.