Nigeria: Ký ức buồn trong Ngày độc lập lần thứ 50

Bất chấp hành động bạo lực dã man, Lễ kỷ niệm độc lập lần thứ 50 của Nigeria vẫn tiếp tục diễn ra.

>> Nigeria: Các trẻ em bị bắt cóc được trả tự do

>> Nigeria kỷ niệm quốc khánh giữa bộn bề khó khăn

Ngày 1/10, ít nhất 14 người đã thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom xe ở Thủ đô Abuja của Nigeria, gần Quảng trường Đại bàng, nơi đang diễn ra hoạt động diễu hành kỷ niệm Ngày Độc lập lần thứ 50 của nước này. Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ những hành động dã man này.

Người phát ngôn cảnh sát, ông Emmanuel Ojkwu cho biết, khoảng 10 chiếc ôtô đã bị phá hủy. Lính cứu hỏa, cảnh sát và các chuyên gia phá bom đã có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả hai vụ đánh bom.

Hiện trường vụ đánh bom xe tại Nigeria (Ảnh: THX)

Bất chấp hành động bạo lực dã man, Lễ kỷ niệm độc lập lần thứ 50 của Nigeria vẫn tiếp tục diễn ra. Hàng nghìn người đã tập trung tại Thủ đô Abuja thưởng thức rất nhiều màn diễu binh, diễu hành, văn hoá-nghệ thuật và tham gia vào các hoạt động lễ hội.

Phong trào Giải phóng Châu thổ Niger đã nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom. Trước đó cùng ngày, phong trào này đã gửi thư điện tử cảnh báo đánh bom và thông báo mọi người tham dự Lễ kỷ niệm nên sơ tán và tránh xa các phương tiện giao thông cũng như thùng rác.

Cộng đồng quốc tế như Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Phi, Mỹ, Canada… ngay lập tức đã lên án mạnh mẽ hai vụ đánh bom này và bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Nigeria. Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh, thật đáng buồn khi các vụ tấn công xảy ra đúng vào ngày Nigeria tổ chức lễ mừng độc lập lần thứ 50.

Ông Ban Ki – moon bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và gửi lời chia buồn tới Chính phủ, nhân dân Nigeria và gia đình những người gặp nạn. Ông đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc, nhằm giúp Chính phủ và nhân dân Nigeria giải quyết những thách thức mà nước này đang phải đương đầu.

Ngoại trưởng Canada Lawrence Cannon cũng cực lực lên án hành động tàn ác đó. Ông Cannon khẳng định, Chính phủ Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Nigeria trong việc cải thiện an ninh; củng cố dân chủ và luật pháp.

Những năm gần đây, Phong trào Giải phóng Châu thổ Niger, nhóm vũ trang chống Chính phủ lớn nhất ở Nigeria tiến hành hàng loạt vụ tấn công các công ty dầu lửa quốc tế tại châu thổ Niger nhiều dầu mỏ, nhằm đòi một sự phân chia hợp lý hơn nguồn thu từ dầu. Tuy nhiên, hàng nghìn tay súng đã tham gia chương trình ân xá của Chính phủ vào năm ngoái và tình trạng bạo lực đã giảm đáng kể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.