Nigeria: Nhóm Boko Haram nhận trách nhiệm tấn công cảnh sát

Những vụ tấn công là nhằm trả thù việc lực lượng cảnh sát Nigeria bắt giữ và tiêu diệt các tay súng của nhóm vũ trang này.  

Nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram ngày 21/1 tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát Nigeri một ngày trước đó tại thành phố miền Bắc Kano, làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Thành phố Kano, lớn thứ hai của Nigeria, rơi vào tình trạng hỗn loạn với hàng chục tiếng nổ và tiếng súng khi nhiều văn phòng trụ sở cảnh sát, cơ quan nhập cư,... trở thành mục tiêu tấn công. Chính quyền bang đã áp đặt lệnh giới nghiêm.

Các thành viên thuộc nhóm Boko Haram (Ảnh: Internet)

Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram có căn cứ chính tại thành phố Maiduguri, thường có hành động tấn công bạo lực tại miền Bắc Nigeria. Boko Haram  cũng chính là thủ phạm thực hiện vụ đánh bom liều chết hồi tháng 8/2011 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thủ đô Abuja của Nigeria, làm 25 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên