Nigeria tạm giữ một máy bay của Anh với cáo buộc vi phạm lệnh cấm bay

VOV.VN - Nigeria đã tạm giữ một máy bay của Anh với cáo buộc vi phạm lệnh cấm bay thương mại.

Bộ trưởng Hàng không Nigeria Hadi Sirika hôm qua (17/5) thông báo, nước này đã tạm thời thu giữ một máy bay của Anh với cáo buộc vi phạm lệnh cấm bay thương mại - một trong những biện pháp được thực hiện để ngăn chặn dịch Covid-19.

Máy bay của hãng hàng không Flair Aviation. Nguồn: Wikipedia.

Máy bay của hãng hàng không Flair Aviation. Nguồn: Wikipedia.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Hadi Sirika cho biết, Hãng hàng không AFlair Aviation của Anh đã được ủy quyền khai thác các chuyến bay nhân đạo ở Nigieria, tuy nhiên 1 chiếc máy bay của hãng đã thực hiện các chuyến bay thương mại.

Hiện phi hành đoàn trên chiếc máy bay đang bị thẩm vấn và một mức phạt tối đa sẽ được đưa ra.

Hiện hãng hàng không này và giới chức Anh đều chưa có phản ứng về vụ việc.

Nigieria đã đóng cửa các sân bay và không phận kể từ tháng 3 trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Các chuyến bay nhân đạo đưa công dân về nước hay chở các thiết bị y tế cấp thiết mới được phép cấp bay tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tay súng ở Nigeria giết hại 47 dân làng
Các tay súng ở Nigeria giết hại 47 dân làng

VOV.VN - Theo cảnh sát địa phương, một số người đã sử dụng súng AK 47 thực hiện các vụ tấn công.

Các tay súng ở Nigeria giết hại 47 dân làng

Các tay súng ở Nigeria giết hại 47 dân làng

VOV.VN - Theo cảnh sát địa phương, một số người đã sử dụng súng AK 47 thực hiện các vụ tấn công.

Cảnh sát Nigeria giết ít nhất 250 phần tử cực đoan chỉ trong 1 ngày
Cảnh sát Nigeria giết ít nhất 250 phần tử cực đoan chỉ trong 1 ngày

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát Nigeria tấn công căn cứ của nhóm vũ trang cực đoan Ansaru nằm sâu trong rừng, giết chết ít nhất 250 phần tử.

Cảnh sát Nigeria giết ít nhất 250 phần tử cực đoan chỉ trong 1 ngày

Cảnh sát Nigeria giết ít nhất 250 phần tử cực đoan chỉ trong 1 ngày

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát Nigeria tấn công căn cứ của nhóm vũ trang cực đoan Ansaru nằm sâu trong rừng, giết chết ít nhất 250 phần tử.

Khủng bố tấn công doanh trại quân đội Nigeria, hơn 70 binh sĩ thiệt mạng
Khủng bố tấn công doanh trại quân đội Nigeria, hơn 70 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Hiện chưa rõ tổ chức nào đứng sau vụ tấn công, nhưng nhiều khả năng, nhóm phiến quân có liên hệ với IS và Al-Qaeda tại Tây Phi có liên quan tới vụ việc

Khủng bố tấn công doanh trại quân đội Nigeria, hơn 70 binh sĩ thiệt mạng

Khủng bố tấn công doanh trại quân đội Nigeria, hơn 70 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Hiện chưa rõ tổ chức nào đứng sau vụ tấn công, nhưng nhiều khả năng, nhóm phiến quân có liên hệ với IS và Al-Qaeda tại Tây Phi có liên quan tới vụ việc