Nổ bom kép ở Baghdad (Iraq) làm hơn 100 người thương vong

VOV.VN - Con số thương vong có thể sẽ còn tăng cao. Chính quyền Iraq đã đóng cửa các con đường dẫn tới vùng Xanh ở thủ đô Baghdad sau hai vụ nổ bom.

Truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin, vụ thứ nhất là một vụ đánh bom liều chết trong khu chợ dân sinh ở quảng trường Tayaran, trung tâm Baghdad. Vụ nổ thứ hai xảy ra cách vụ nổ đầu tiên vài trăm mét. Quân đội Iraq xác nhận rằng thống kê ban đầu 13 người chết và 19 người bị thương trong vụ tấn công kép, trong khi một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng có 28 người chết và 73 người bị thương.

Con số thương vong có thể sẽ còn tăng cao. Chính quyền Iraq đã đóng cửa các con đường dẫn tới vùng Xanh ở thủ đô Baghdad sau hai vụ nổ bom.

Đây là vụ đánh bom liều chết lớn nhất xảy ra ở Baghdad kể từ đầu năm tới nay. Trong thời gian qua, khu vực vùng Xanh và thủ đô Baghdad của Iraq thường xuyên xảy ra các vụ tấn công nhằm vào các cơ quan ngoại giao và đại sứ quán Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq quyết định lùi Tổng tuyển cử từ tháng 6 sang ngày 10/10/2021
Iraq quyết định lùi Tổng tuyển cử từ tháng 6 sang ngày 10/10/2021

VOV.VN - Nội các Iraq hôm qua (19/1) đã quyết định lùi cuộc Tổng tuyển cử từ tháng 6 sang ngày 10 tháng 10 năm nay. 

Iraq quyết định lùi Tổng tuyển cử từ tháng 6 sang ngày 10/10/2021

Iraq quyết định lùi Tổng tuyển cử từ tháng 6 sang ngày 10/10/2021

VOV.VN - Nội các Iraq hôm qua (19/1) đã quyết định lùi cuộc Tổng tuyển cử từ tháng 6 sang ngày 10 tháng 10 năm nay. 

Iraq tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho người dân
Iraq tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho người dân

VOV.VN - Ủy ban Y tế và Môi trường của quốc hội Iraq đã yêu cầu Bộ Y tế nước này ký hợp đồng với các công ty sản xuất vaccine ngừa Covid-19.

Iraq tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho người dân

Iraq tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho người dân

VOV.VN - Ủy ban Y tế và Môi trường của quốc hội Iraq đã yêu cầu Bộ Y tế nước này ký hợp đồng với các công ty sản xuất vaccine ngừa Covid-19.

Mỹ tiếp tục cắt giảm quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq
Mỹ tiếp tục cắt giảm quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (15/01) tuyên bố đã cắt giảm số quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq xuống còn 2.500 binh lính tại mỗi nước.

Mỹ tiếp tục cắt giảm quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq

Mỹ tiếp tục cắt giảm quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (15/01) tuyên bố đã cắt giảm số quân đồn trú ở Afghanistan và Iraq xuống còn 2.500 binh lính tại mỗi nước.