Nổ bom tự sát bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan

VOV.VN - Ít nhất 5 người thiệt mạng trong một vụ nổ bom tự sát xảy ra bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan ở thủ đô Kabul vào hôm nay.

Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Kabul - Khalid Zadran xác nhận 5 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát. Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn tin của một quan chức Bộ thông tin Afghanistan cho biết, 20 người đã thiệt mạng. Kẻ đánh bom tự sát đã lên kế hoạch tấn công Bộ Ngoại giao Afghanistan nhưng không thành công.

Vụ nổ xảy ra vào 4h chiều nay theo giờ địa phương, thời điểm người dân qua lại đông đúc. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Trong thời gian gần đây, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện các vụ tấn công vào người nước ngoài tại Afghanistan như các đại sứ quán Nga, Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS
Pháp tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - "Thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại khu vực Sahara - Adnan Abu Walid Al-Sahrawi đã bị tiêu diệt bởi các lực lượng của Pháp”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng thông báo này trên trang Twitter cá nhân vào đêm qua.

Pháp tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

Pháp tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - "Thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại khu vực Sahara - Adnan Abu Walid Al-Sahrawi đã bị tiêu diệt bởi các lực lượng của Pháp”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng thông báo này trên trang Twitter cá nhân vào đêm qua.

Iraq tiêu diệt phó trùm khủng bố của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS
Iraq tiêu diệt phó trùm khủng bố của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Hôm qua (28/1), Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tuyên bố phó thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Yasir al-Eisawi đã bị các lực lượng Iraq tiêu diệt trong một chiến dịch tại nước này.

Iraq tiêu diệt phó trùm khủng bố của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS

Iraq tiêu diệt phó trùm khủng bố của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Hôm qua (28/1), Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tuyên bố phó thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Yasir al-Eisawi đã bị các lực lượng Iraq tiêu diệt trong một chiến dịch tại nước này.

Sự thật về tổ chức khủng bố Hồi giáo IS hồi sinh ở Iraq hiện nay
Sự thật về tổ chức khủng bố Hồi giáo IS hồi sinh ở Iraq hiện nay

VOV.VN - Tổ chức IS đã bị đánh tan tác ở Iraq và Syria. Thế nhưng các nguồn tin an ninh ở Iraq cho hay, tổ chức này đang hồi sinh ở một số vùng của nước này.

Sự thật về tổ chức khủng bố Hồi giáo IS hồi sinh ở Iraq hiện nay

Sự thật về tổ chức khủng bố Hồi giáo IS hồi sinh ở Iraq hiện nay

VOV.VN - Tổ chức IS đã bị đánh tan tác ở Iraq và Syria. Thế nhưng các nguồn tin an ninh ở Iraq cho hay, tổ chức này đang hồi sinh ở một số vùng của nước này.