Nổ ga tàu điện ngầm Moscow là do đánh bom

Theo kết quả điều tra ban đầu, các phần tử khủng bố đã sử dụng lượng thuốc nổ tương đương 2kg tơrôtin để thực hiện các vụ đánh bom liều chết tại hai ga tàu điện ngầm ở Moscow sáng 29/3.

>> Nga: Những nghi vấn đầu tiên về vụ nổ bom tàu điện ngầm

Ủy ban Điều tra thuộc Viện Tổng Công tố (Viện Kiểm sát) Nga nhận được chỉ thị trực tiếp điều tra và khởi tố 2 vụ khủng bố này.

Trưởng Công tố viên Yuri Syomin cho biết, những kẻ đánh bom liều chết đeo các thắt lưng có gắn thuốc nổ để thực hiện hai tấn công trên.

Trong khi đó, Thị trưởng Moscow Yuri Luzhkov nói rằng, 2 phụ nữ đã cho nổ khối thuốc nổ trên người khi tàu vừa vào sân ga. Kịch bản hai vụ nổ giống hệt nhau và hiện vẫn chưa có thông báo về số thương vong cuối cùng.

Hiện chưa nhóm nào nhận trách nhiệm tiến hành các vụ tấn công, song trọng tâm nghi vấn có thể là các nhóm phiến quân tại khu vực Bắc Caucasus của Nga.

Một đại diện Cơ quan An ninh Liên bang Nga xác, nhận 2 vụ đánh bom liều chết xảy ra tại hai ga tàu điện ngầm Lubianka và "Công viên Văn hoá" đã làm gần 40 người thiệt mạng và 38 người bị thương, trong đó tại ga Lubianka có 25 người thiệt mạng và 18 người bị thương, còn tại ga "Công viên Văn hóa" có 12 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Đa số những người bị thương đều trong tình trạng rất nặng hoặc nguy kịch.

Chính quyền đã sử dụng máy bay trực thăng cứu thương, gần 400 nhân viên cứu nạn và hàng trăm xe các loại đã được huy động để khắc phục hậu quả và chuyên chở người bị thương tới các bệnh viện cấp cứu. Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất ở Moscow trong vòng 6 năm qua.

Giám đốc Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov đã thông báo với Tổng thống Dmitri Medvedev về 2 vụ tấn công cũng như công tác cứu giúp các nạn nhân và tiến trình điều tra.

Tại hiện trường các vụ đánh bom, cảnh sát đặc nhiệm cùng quân dã chiến Bộ Nội vụ Nga đã phong tỏa trục đường chính từ Thư viện Lenin qua trụ sở Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga và Nhà hát lớn tới quảng trường Lubianka.

Trong khi các lực lượng chức năng Nga đang rốt ráo điều tra vụ nổ tại ga điện ngầm trung tâm Moscow,  lại có tin tại hai ga tàu điện ngầm khác mang tên "Đại lộ hòa bình" (Prospekt Mira) và Begovaya cũng xảy ra các vụ tấn công khủng bố, nhưng Sở Nội vụ Moscow đã bác bỏ thông tin này.

Cơ quan chức năng Nga đã phát hiện được thêm một thắt lưng gắn chất nổ, nhưng chưa phát nổ, tại ga tàu điện ngầm “Công viên Văn hóa”.

Một nguồn tin trong các cơ quan sức mạnh Nga cho biết cơ quan chức năng đã phát hiện được thêm một thắt lưng gắn chất nổ, nhưng chưa phát nổ, tại ga tàu điện ngầm “Công viên Văn hóa” - nơi sáng 29/3 đã xảy ra vụ đánh bom liều chết khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Ngoài ra, những mảnh thi thể của nữ khủng bố đánh bom liều chết cũng được tìm thấy tại nhà ga này. Đó là một cô gái khoảng 18-20 tuổi, có vẻ ngoài của người vùng Caucasus, tóc đen.

Sau khi xảy ra hai vụ khủng bố tại các ga tàu điện ngầm Lubianka và Công viên Văn hóa tại Moscow, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã cắt ngắn chuyến công tác tới Krasnoyarsk ở Siberia để trở lại thủ đô trong chiều cùng ngày.

Thủ tướng Putin đã ký chỉ thị của Chính phủ Nga về viện trợ khẩn cấp khoản tiền mặt trị giá 318.000 rup (gần 11.000 USD, trong đó 18.000 rup để mai táng) cho mỗi gia đình có người bị thiệt mạng, 100.000 rup/người cho những người bị thương nặng và 50.000 rup/người cho những trường hợp bị thương nhẹ. Phó Thị trưởng thứ nhất Moscow, ông Petr Biriukov cho biết, vào 16h chiều 29/3 (19 giờ Hà Nội), hai ga tàu điện ngầm Lubianka và Công viên Văn hóa đã hoạt động trở lại. Chính quyền Moscow đã thông qua quyết định hỗ trợ việc mai táng những người bị thiệt mạng trong hai vụ khủng bố nói trên.

Bộ tham mưu tác chiến liên bang thuộc Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga đã chỉ thị cho các ban tham mưu tác chiến của các chủ thể LB Nga, trước hết là những địa phương có hệ thống tàu điện ngầm, thực hiện chế độ an ninh thắt chặt và mọi biện pháp bảo đảm an ninh tại các địa điểm công cộng, trên các phương tiện giao thông và sinh hoạt của người dân.

Không có người Việt bị chết do khủng bố ở Nga

Không có người Việt Nam nào thiệt mạng hoặc bị thương trong 2 vụ khủng bố xảy ra tại các ga tàu điện ngầm Lubianka và “Công viên Văn hóa” sáng 29/3 tại Moscow. Thông tin trên được các cơ quan chức năng Nga và Việt Nam khẳng định cùng ngày.

Tính đến 15 giờ Moscow ngày 29/3 (18h Hà Nội), đã có 37 người thiệt mạng và 65 người bị thương, trong đó có 3 người nước ngoài bị thương (gồm một người Philippines và 2 người Malaysia). Tuy nhiên, trong số 37 người thiệt mạng có 17 người chưa xác định rõ danh tính.

Hiện toàn bộ nạn nhân đã được cấp cứu tại các bệnh viện trong thành phố và thi thể của 37 người thiệt mạng đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Giao thông trên các tuyến phố lân cận 2 ga tàu điện ngầm trên đã được phục hồi, song cảnh sát đã được lệnh trực 24/24 tại các ga tàu điện ngầm và những địa điểm quan trọng tại thủ đô Moscow.

Chiều 29/3, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã triệu tập phiên họp khẩn cấp tại Điện Kremlin và chỉ thị cho tất cả các cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường kiểm soát an ninh trong toàn Liên bang Nga.

Tổng thống Medvedev nêu rõ, ngăn chặn các vụ khủng bố và đánh bom liều chết trên các phương tiện giao thông là một việc làm không đơn giản. Cần thắt chặt an ninh ở quy mô quốc gia, tiếp tục cuộc đấu tranh chống khủng bố một cách kiên quyết và đến thắng lợi hoàn toàn.

Ông Medvedev cũng đã chỉ thị cho Chính phủ Nga họp phiên khẩn cấp trong ngày 29/3 để bàn các biện pháp cứu trợ thiết thực cho những gia đình có người thiệt mạng hoặc bị thương.

Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Alexander Bortnikov xác nhận 2 nữ khủng bố đánh bom liều chết tại hai ga điện ngầm nói trên đã xuống ga Tây-Nam (Yugo-Zapadnaya) cùng 2 tòng phạm gốc Slavơ.

Hiện FSB đang tiến hành nhận dạng 2 nữ khủng bố trên, đồng thời ra lệnh truy nã khẩn cấp 2 nữ tòng phạm.

Theo những điều tra ban đầu, một tên khủng bố đã đi tới ga Lubianka, sát trụ sở FSB, còn tên kia định tới ga Tháng Mười (Oktyabr), gần trụ sở Bộ Nội vụ Nga, nhưng đã đi nhầm sang ga Công viên Văn hóa. 2 kẻ khủng bố đều mang những khối thuốc chất nổ trộn chất dẻo, đinh và sắt vụn nhằm gây sát thương lớn.

FSB khẳng định chất nổ được kẻ đánh bom liều chết sử dụng tại ga Công viên Văn hóa tương đương 1,5-2 kg tơrôtin và tại ga Lubianka tương đương 4 kg tơrôtin.

Trước 2 vụ khủng bố tàu điện ngầm trên đây, hồi tháng 11/2009, tại Nga cũng đã xảy ra vụ khủng bố nhằm vào đoàn tàu chở khách Nevsky Express làm 28 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.

Chính quyền Moscow đã tuyên bố tổ chức để tang trong ngày 30/3 để tưởng nhớ các nạn nhân của hai vụ đánh bom tàu điện ngầm nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.