Nỗ lực của Mỹ-Triều có đạt kết quả mong đợi?
Cuộc đối thoại ngày mai (23/2) là một nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên, kiêm trưởng đoàn đàm phán sáu bên của nước này, ông Kim Kye Gwan, đã tới Bắc Kinh, Trung Quốc để chuẩn bị cho cuộc đối thoại song phương Mỹ-Triều lần thứ 3. Trong khi, Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về Triều Tiên Glyn Davies cũng đến Bắc Kinh trong ngày hôm nay. Đây là cuộc tiếp xúc Mỹ-Triều đầu tiên kể từ sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il qua đời tháng 12/2011.
![]() |
| Một cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên (Ảnh: Internet) |
Trong khi đó, phát biểu hôm nay (22/2), Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cũng thúc giục Trung Quốc làm việc với Triều Tiên để thúc đẩy những động thái tích cực trong giải quyết vấn đề hạt nhân phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, có rất ít hy vọng về một kết quả tích cực từ cuộc đối thoại Mỹ- Triều Tiên ngày mai. Giáo sư Thích Âm Hồng (Shi Yinhong), chuyên gia về quan hệ quốc tế của trường Đại học Nhân Dân tại Bắc Kinh cho rằng, sẽ còn một chặng đường dài nữa để các nước liên quan có thể nối lại đàm phán 6 bên. “Điều quan trọng nữa là, khi các cuộc đàm phán được nối lại sẽ xuất hiện những tiến triển tích cực và cả những sự thất vọng, bởi cho đến nay Triều Tiên không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân của mình”, Giáo sư Thích Âm Hồng nhấn mạnh.
Nhận định của những nhà phân tích phản ánh đúng diễn biến và bế tắc trong đàm phán hạt nhân Triều Tiên thời gian qua. Mỹ, Hàn Quốc đã thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao con thoi và hy vọng phía Triều Tiên sẽ có những thay đổi với nhà lãnh đạo mới sau sự ra đi của Chủ tịch Kim Jong Il. Tuy nhiên, Đại tướng Kim Jong-ul, người kế nhiệm quyền lãnh đạo Triều Tiên vẫn cảnh báo rằng thế giới không nên mong chờ vào sự thay đổi trong các chính sách của nước này./.
