Nỗ lực của WHO nhằm giải quyết HIV, bại liệt… gặp khó do Mỹ ngừng viện trợ
VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 17/3 khẳng định quyết định tạm dừng viện trợ nước ngoài của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump hồi đầu năm nay, đã "làm gián đoạn đáng kể" nguồn cung cấp thuốc điều trị HIV tại 8 quốc gia – những nơi có thể sớm cạn kiệt các loại thuốc này.
Ngoài ra, theo WHO, những nỗ lực giải quyết bệnh HIV, bại liệt, sốt rét và bệnh lao cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, 8 quốc gia có nguy cơ cạn kiệt nguồn cung cấp thuốc điều trị HIV trong những tháng tới bao gồm Haiti, Kenya, Lesotho, Nam Sudan, Burkina Faso, Mali, Nigeria và Ukraine.
Phát biểu trước báo giới hôm qua, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ lo ngại sự gián đoạn đối với các chương trình phòng chống HIV có thể phá hủy 20 năm tiến bộ, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc từ căn bệnh này: “Việc đình chỉ hầu hết các khoản tài trợ cho PEPFAR - kế hoạch cứu trợ khẩn cấp về bệnh HIV/AIDS, đã khiến các dịch vụ xét nghiệm, điều trị và phòng ngừa HIV tại hơn 50 quốc gia phải dừng ngay lập tức. 8 quốc gia hiện đang bị gián đoạn đáng kể đối với liệu pháp kháng vi-rút và sẽ hết thuốc trong những tháng tới. Việc gián đoạn các chương trình phòng chống HIV có thể phá hủy 20 năm tiến triển, dẫn đến hơn 10 triệu ca nhiễm HIV và 3 triệu ca tử vong liên quan đến HIV, gấp hơn ba lần số ca tử vong vào năm ngoái.”
Ngoài ra, Tổ chức Y tế Thế giới cũng bày tỏ lo ngại, những nỗ lực giải quyết bệnh HIV, bại liệt, sốt rét và bệnh lao đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lệnh tạm dừng viện trợ nước ngoài của Mỹ do Tổng thống Donald Trump thực hiện ngay sau khi ông nhậm chức vào tháng 1. Mạng lưới Phòng xét nghiệm Sởi và Rubella Toàn cầu do WHO điều phối, với hơn 700 địa điểm trên toàn thế giới, cũng sắp phải đóng cửa, trong bối cảnh thời điểm bùng phát bệnh sởi đang sắp tới.
Do đó, WHO kêu gọi Mỹ “có trách nhiệm” thực hiện rút tài trợ theo cách có trật tự và nhân đạo, đủ thời gian để tìm các nguồn tài trợ thay thế.
Tổng giám đốc WHO kêu gọi: “Chính quyền Mỹ đã vô cùng “hào phóng” trong nhiều năm qua. Và tất nhiên, họ có quyền quyết định hỗ trợ những gì và ở mức độ nào. Nhưng Mỹ cũng nên có trách nhiệm đảm bảo rằng nếu họ rút tiền tài trợ cho các quốc gia cần thực hiện theo cách có trật tự và nhân đạo, cho phép họ tìm các nguồn tài trợ thay thế. Chúng tôi kêu gọi Mỹ xem xét lại việc hỗ trợ sức khỏe toàn cầu, điều này không chỉ cứu sống nhiều người trên khắp thế giới mà còn giúp Mỹ ngăn chặn các đợt bùng phát dịch bệnh lây lan ra quốc tế.”
Trong một tuyên bố riêng, WHO cho biết tình trạng thiếu hụt tài chính cũng có thể buộc 80% các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu do WHO hỗ trợ tại Afghanistan phải đóng cửa. Tính đến ngày 4/3, 167 cơ sở y tế đã đóng cửa do thiếu hụt tài chính và nếu không có sự can thiệp khẩn cấp, hơn 220 cơ sở nữa có thể đóng cửa vào tháng 6 tới.
Kế hoạch rời khỏi WHO của Mỹ cũng đã khiến WHO – tổ chức thường nhận được khoảng 1/5 tổng số tiền tài trợ hàng năm từ Mỹ, phải đóng băng việc tuyển dụng và bắt đầu cắt giảm ngân sách.