Nỗ lực cuối cùng của hai ứng viên tổng thống Pháp
Cả 2 ứng viên đều kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu sáng suốt đặt niềm tin đúng chỗ
- Tổng thống Sarkozy liệu có "lội ngược dòng"?
Chỉ còn hơn 20 tiếng nữa, 44 triệu cử tri Pháp đủ tư cách sẽ đi bỏ phiếu để lựa chọn ông chủ Điện Elise trong vòng 5 năm tới. Trong nỗ lực cuối cùng để giành phiếu của các cử tri còn do dự, ngày 4/5, cả ứng cử viên cánh hữu Nicolas Sarkozy thuộc Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) và ứng cử viên cánh tả François Hollande thuộc đảng Xã hội (PS) cùng đăng đàn lần cuối cùng kêu gọi cử tri bầu cho mình và công kích đối thủ.
Theo các kết quả thăm dò dư luận mới nhất, ứng cử viên cánh hữu-đương kim Tổng thống Sarkozy nhận được 47,5% số người ủng hộ, trong khi đối thủ của ông-ứng cử viên cánh tả Hollande nhận được 52,5%. Vì vậy, trong buổi mít tinh vận động tranh cử cuối cùng diễn ra ở miền Tây nước Pháp hôm 4/5, ông Sarkozy kêu gọi tất cả cử tri đi bỏ phiếu, sáng suốt đặt niềm tin đúng chỗ.
Ông Sarkozy cũng đề nghị cử tri Pháp hãy tự hỏi mình đâu là điều cần cho đất nước và người dân Pháp, và làm thế nào để đạt được điều đó. “Đâu là điều các bạn mong muốn cho đất nước này và cho con cháu của các bạn? Đâu là những giá trị mà các bạn mong muốn có được trong xã hội Pháp trong 5 năm tới?”, ông Sarkozy nói.
Hy vọng tái đắc cử của ông Sarkozy vừa bị giáng thêm một đòn đau. Phát biểu trước báo giới vào tối 3/5, ông François Bayrou, Chủ tịch Phong trào Dân chủ MoDem, một người có gốc cánh hữu, đã tuyên bố công khai rằng ông sẽ bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên Hollande. Tuy nhiên, ông Bayrou cũng nói rằng việc ông đưa ra lựa chọn như vậy không có nghĩa là ông đã cấp cho ứng cử viên đảng Xã hội một tấm "séc trắng".

Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ông Hollande đang giành ưu thế
Trong khi đó, phát biểu trên Đài Phát thanh Pháp vào sáng 4/5, ứng cử viên Hollande bày tỏ: “Tôi muốn một thắng lợi lớn. Tôi không nói như vậy để tạo ảnh hưởng đến mọi điều. Thậm chí, có thể sẽ không có một chiến thắng. Tôi đang kiên nhẫn chờ đợi trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu vào ngày Chủ Nhật. Nhưng nếu người Pháp có một sự lựa chọn để thực hiện, hãy để họ sáng suốt làm việc đó”.
Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới đây cũng cho thấy, 82% cử tri Pháp cam kết sẽ tham gia cuộc bầu cử vòng hai vào ngày mai (6/5), so với tỷ lệ 83% thăm dò trước cuộc bầu cử tổng thống vòng 1. Theo quy định của luật bầu cử Pháp, hôm nay (5/5), các ứng cử viên không được phép tổ chức bất kỳ hoạt động mít tinh vận động tranh cử nào.
Đúng 8 giờ tối 6/5 (giờ địa phương), người dân Pháp và thế giới sẽ được biết tên chủ nhân kế tiếp của Điện Elise. Ông Sarkozy đã tuyên bố sẽ từ bỏ các hoạt động chính trị nếu thất bại trước đối thủ Hollande trong vòng bầu cử này./.