Nỗ lực khắc phục dầu tràn của Mỹ thất bại
Sau 3 ngày nỗ lực bịt đường ống vỡ, Tập đoàn năng lượng Anh BP thừa nhận đã không thể hạn chế rò rỉ dầu
>> Chính quyền Mỹ đối mặt với nhiều sức ép do sự cố dầu tràn
>> Mỹ cam kết xử lý kiên quyết sự cố tràn dầu
Nỗ lực mới nhất nhằm ngăn chặn dầu loang trên Vịnh Mexico đã thất bại. Ngày 29/5, Tập đoàn năng lượng Anh BP, chủ khai thác dàn khoan Deepwater Horizon thừa nhận kế hoạch mạo hiểm gọi là "khóa miệng giếng" đã không đạt kết quả. Và BP đã quyết định chuyển sang biện pháp mới.
Ông Doug Suttles, quan chức phụ trách hoạt động của BP, cho biết kế hoạch “khoá miệng giếng” được BP thực thi từ ngày 26/5 nhằm chấm dứt tình trạng dầu trào ra từ một giếng dầu bị vỡ trên Vịnh Mexico đã thất bại khi việc bơm hỗn hợp khoan loại nặng vào trong giếng dầu để ngưng dòng chuyển động của dầu và khí đã không đạt kết quả. Ông Doug Suttles thừa nhận: “Sau 3 ngày nỗ lực, chúng tôi đã không thể bịt đường ống vỡ. Chúng tôi đã bơm 30.000 thùng bùn hỗn hợp và nỗ lực rất nhiều để hạn chế dầu rò rỉ. Hiện tại, chúng tôi chưa thể ngăn chặn sự rò rỉ dầu, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Việc chúng tôi sẽ làm đầu tiên tiếp theo là lắp một van vào đầu ống bị vỡ nhằm giữ lại dầu trong đường ống. Để thực hiện việc này, chúng tôi sẽ mất khoảng 4 ngày hoặc lâu hơn. Đây là công việc khó khăn, khi chúng tôi phải lắp van ở độ sâu mà con người không thể tới được. Hơn nữa, chúng tôi chưa từng thực hiện việc này trong môi trường như vậy”.
Trước khi sử dụng kỹ thuật mạo hiểm này, BP cũng đã không thành công với biện pháp dùng một chiếc phễu khổng lồ nặng hàng trăm tấn để úp lên miệng giếng dầu bị nổ. Trước tình hình này, Chính quyền Mỹ cũng khẳng định sẽ hợp tác với nhà chức trách địa phương và các bên liên quan để giảm thiểu ảnh hưởng của dầu loang tới kinh tế và môi trường.
Đô đốc Hải quân Mỹ Mary Landry cho biết: “Chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền bang Louisiana và các bang trong khu vực vịnh Mêhicô và các doanh nghiệp tư nhân để giải quyết vấn đề này vì tất cả đều bị ảnh hưởng do dầu tràn. Chúng tôi sẽ nỗ lực giảm thiểu tác động của vụ tràn dầu tới môi trường và kinh tế. Chúng tôi cùng hợp tác với tất cả mọi người để cùng đối phó với thảm hoạ này”.
Như vậy là hơn một tháng sau vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon ở Vịnh Mexico gây ra sự cố tràn dầu, vệt dầu loang vẫn tiếp tục lan rộng với ước tính hơn 20 triệu galông dầu thô đang "trôi dạt" không kiểm soát trên biển. Vụ tràn dầu này đang khiến khu vực bờ biển bang Louisiana của Mỹ hứng chịu thảm họa sinh thái nghiêm trọng. Giới chức Mỹ đang tính tới việc bắt đầu xây dựng "bức tường cát" khổng lồ ở lưu vực Mississipi để ngăn không cho dầu tràn vào khu vực đất ướt của bang Louisiana. Kế hoạch này bao gồm việc xây bức tường cát cao khoảng 1,82m ở đảo Scofield, cách cảng Venice khoảng 16km về phía Tây Nam./.