Nỗ lực tìm kiếm hòa bình ít người biết giữa Triều Tiên - Hàn Quốc

VOV.VN - Ít ai biết rằng Triều Tiên và Hàn Quốc từng đạt được những bước tiến lớn trong quá trình hòa giải và tiến tới hòa bình.

Căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng tăng cao đến mức độ chưa từng có trong năm 2017 khi Triều Tiên cương quyết không từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân, coi đây là giải pháp tự vệ của mình.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu đầu năm mới 2018, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán với Seoul và tham gia Thế vận hội Mùa đông PyeongChang Hàn Quốc dù vẫn giữ thái độ cứng rắn với Mỹ.

Theo Business Insider, Triều Tiên và Hàn Quốc từng đạt được những bước tiến lớn trong quá trình xây dựng hòa bình và hoàn toàn có thể khởi động lại quá trình này.

Tháng 7/1988, Chiến tranh lạnh đi tới hồi kết, Tổng thống Hàn Quốc đương thời Rho Tae-woo thông báo kế hoạch tích cực đẩy mạnh các chuyến thăm trao đổi giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, thành phần bao gồm các chính trị gia, doanh nhân, nhà báo, các lãnh đạo tôn giáo, văn hóa, nghệ sĩ, học giả và sinh viên.

Chính sách này được gọi là Nordpolitik, dựa trên chính sách Ostpolitik của Tây Đức. Dù vậy, mất 10 năm để những trao đổi này được bắt đầu.

Năm 2000, hai lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc lần đầu tiên gặp nhau tại Bình Nhưỡng kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung khẳng định với cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, đề xuất xây dựng hòa bình của Hàn Quốc nhằm thúc đẩy cùng tồn tại với Triều Tiên trong hòa bình.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung (trái) và cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. (Ảnh: CNN)

Sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên, chính phủ Triều Tiên và Hàn Quốc mở rộng được một số hoạt động xây dựng hòa bình xuyên biên giới như các trao đổi nhân đạo, phát triển, hợp tác kinh tế, kinh doanh, văn hóa – xã hội.

Chỉ trong vài năm, các hoạt động này đưa hơn nửa triệu người từ Hàn Quốc sang Triều Tiên và ngược lại. Trong khi đó, gần 2 triệu khách du lịch Hàn Quốc đến thăm Triều Tiên.

Một số ý kiến cho rằng quá trình xây dựng hòa bình liên triều bị gián đoạn bởi thay đổi trong chính sách của Mỹ và Hàn Quốc đối với Triều Tiên sau sự kiện 11/9, trong khi đó những ý kiến khác cho rằng tham vọng hạt nhân của Triều Tiên là nguyên nhân.

Dù vậy, lí do chung được đưa ra là sự bất ổn sâu sắc của Triều Tiên. Các lãnh đạo Triều Tiên qua hàng thập kỉ luôn đề cập đến sự tấn công của Mỹ như lí do cho đường lối lãnh đạo của mình.

Các biện pháp trừng phạt kinh tế liên tiếp và phô trương sức mạnh quân sự của Mỹ và Hàn Quốc không những không khiến Triều Tiên ngừng phát triển chương trình hạt nhân, mà còn trở thành lí do để chương trình tiếp tục.

Trong khi đó, đối với những nhóm hoạt động xã hội Hàn Quốc, những người vẫn nhớ về việc đi qua biên giới trước đây thì xây dựng hòa bình vẫn là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề trên bán đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản tăng thêm buổi phát thanh sóng trung cho người Triều Tiên
Nhật Bản tăng thêm buổi phát thanh sóng trung cho người Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã tăng kinh phí cho hoạt động phát thanh đối ngoại nhằm vào Triều Tiên trong năm 2018.

Nhật Bản tăng thêm buổi phát thanh sóng trung cho người Triều Tiên

Nhật Bản tăng thêm buổi phát thanh sóng trung cho người Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã tăng kinh phí cho hoạt động phát thanh đối ngoại nhằm vào Triều Tiên trong năm 2018.

Giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên: Chờ đợi “đèn xanh” từ Mỹ
Giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên: Chờ đợi “đèn xanh” từ Mỹ

VOV.VN - Thiện chí đối thoại liên Triều mà Hàn Quốc và Triều Tiên khởi xướng ngay trong ngày đầu năm mới 2018 vẫn rất cần một sự ủng hộ từ phía Mỹ.

Giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên: Chờ đợi “đèn xanh” từ Mỹ

Giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên: Chờ đợi “đèn xanh” từ Mỹ

VOV.VN - Thiện chí đối thoại liên Triều mà Hàn Quốc và Triều Tiên khởi xướng ngay trong ngày đầu năm mới 2018 vẫn rất cần một sự ủng hộ từ phía Mỹ.

Triều Tiên nhất trí đàm phán với Hàn Quốc khi Mỹ-Hàn hoãn tập trận
Triều Tiên nhất trí đàm phán với Hàn Quốc khi Mỹ-Hàn hoãn tập trận

VOV.VN - Triều Tiên hôm 5/1 nhất trí tổ chức đàm phán chính thức với Hàn Quốc vào tuần tới – đợt đàm phán đầu tiên trong suốt hơn 2 năm qua.

Triều Tiên nhất trí đàm phán với Hàn Quốc khi Mỹ-Hàn hoãn tập trận

Triều Tiên nhất trí đàm phán với Hàn Quốc khi Mỹ-Hàn hoãn tập trận

VOV.VN - Triều Tiên hôm 5/1 nhất trí tổ chức đàm phán chính thức với Hàn Quốc vào tuần tới – đợt đàm phán đầu tiên trong suốt hơn 2 năm qua.

Trước đàm phán liên Triều, truyền thông Triều Tiên kêu gọi hợp tác
Trước đàm phán liên Triều, truyền thông Triều Tiên kêu gọi hợp tác

Theo KCNA, thiện chí tăng cường quan hệ liên Triều cần được ủng hộ không chỉ bằng lời nói mà phải bằng các hành động thực tế.

Trước đàm phán liên Triều, truyền thông Triều Tiên kêu gọi hợp tác

Trước đàm phán liên Triều, truyền thông Triều Tiên kêu gọi hợp tác

Theo KCNA, thiện chí tăng cường quan hệ liên Triều cần được ủng hộ không chỉ bằng lời nói mà phải bằng các hành động thực tế.

"Biển người" Triều Tiên tuần hành khẳng định quyết tâm trong năm mới
"Biển người" Triều Tiên tuần hành khẳng định quyết tâm trong năm mới

VOV.VN - Hàng ngàn người Triều Tiên đã tham dự sự kiện tại Quảng trường Kim Il-sung ngày 4/1 để thể hiện quyết tâm thực hiện các mục tiêu năm 2018.

"Biển người" Triều Tiên tuần hành khẳng định quyết tâm trong năm mới

"Biển người" Triều Tiên tuần hành khẳng định quyết tâm trong năm mới

VOV.VN - Hàng ngàn người Triều Tiên đã tham dự sự kiện tại Quảng trường Kim Il-sung ngày 4/1 để thể hiện quyết tâm thực hiện các mục tiêu năm 2018.