Nóng thế giới hôm nay 22/8: Iran cáo buộc Mỹ “khủng bố kinh tế”
VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Iran cáo buộc Mỹ “khủng bố kinh tế” bằng lệnh trừng phạt mới; Nga tung đòn tập kích lớn bằng UAV và tên lửa khiến Kiev rung chuyển; Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng…
Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt “khắc nghiệt nhất lịch sử” với Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington chuẩn bị áp đặt những biện pháp trừng phạt được mô tả là “khắc nghiệt nhất trong lịch sử” đối với Iran, kết hợp với lệnh phong tỏa hiện nay nhằm gia tăng tối đa sức ép kinh tế lên Tehran. Bộ trưởng Tài chính sẽ tổ chức họp báo vào thứ Hai để công bố chi tiết kế hoạch. Ông tuyên bố đây sẽ là một “đòn kép”, đồng thời kêu gọi các đồng minh và những quốc gia khác lựa chọn có hợp tác với Washington hay không.
Ông Bessent đặc biệt kêu gọi Trung Quốc hợp tác, nhấn mạnh Bắc Kinh có lợi ích lớn trong việc mở lại eo biển Hormuz và kéo giá năng lượng xuống. Theo dữ liệu năm 2025 của Kpler, Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu Iran vận chuyển ra nước ngoài và nhập khoảng một nửa nhu cầu năng lượng từ khu vực Vịnh Ba Tư.
Iran cáo buộc Mỹ “khủng bố kinh tế” bằng lệnh trừng phạt mới. Bộ Ngoại giao Iran ngày 20/8 đã lên án các lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ chuẩn bị công bố, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai bên lâm vào bế tắc, cũng như căng thẳng gia tăng liên quan việc kiểm soát eo biển Hormuz.
Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào người dân nước này, tương đương với “khủng bố kinh tế và là tội ác chống lại loài người”, đồng thời khẳng định các biện pháp này sẽ không làm suy yếu quyết tâm của Iran trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia.
Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ kế hoạch trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Iran, cho rằng đó là sự tiếp nối của “các chính sách thất bại” và sẽ mang lại cho Mỹ “những thất bại hơn nữa”. Ông cũng cho rằng tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận Mỹ khỏi các vấn đề tài chính trong nước, bao gồm nợ công kỷ lục và lãi suất tăng cao.
Nga tung đòn tập kích lớn bằng UAV và tên lửa khiến Kiev rung chuyển. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng hàng chục tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm, cùng 168 máy bay không người lái (UAV), trong một cuộc tấn công quy mô lớn hôm 20/8. Theo Không quân Ukraine, gần 90% số UAV và phần lớn tên lửa hành trình đã bị đánh chặn. Lực lượng này không cho biết liệu có tên lửa đạn đạo nào bị đánh chặn hay không. Trước đó một tuần, Ukraine cho biết việc công bố thông tin chi tiết về số tên lửa đạn đạo bị đánh chặn có thể tạo cơ hội để Nga tuyên truyền về kết quả tấn công.
Tổng thống Zelensky cho rằng cuộc tấn công hôm 20/8 là một trong những vụ tập kích “có tính toán và quy mô lớn nhất” kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát hơn 4 năm trước.
Sân bay quân sự Nga hứng hỏa lực, cường kích Su-34 bị hư hại. Một máy bay ném bom Su-34 đã bị hư hại trên lãnh thổ Nga vào đêm 19 rạng sáng 20/8. Hình ảnh vệ tinh về vụ việc đã được các nhà phân tích từ dự án OSINT Exilenova+ công bố.
Theo Pravda, chiếc máy bay bị hư hại trong một cuộc tấn công nhắm vào sân bay ở Akhtubinsk, phía bắc tỉnh Astrakhan. Trước đó cùng ngày, dự án OSINT đã báo cáo về việc phát hiện dấu vết nhiệt tại sân bay sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Các nhà phân tích cho biết, chiếc máy bay ném bom đã bị “hư hại nghiêm trọng”.
“Vụ tập kích nhắm vào một chiếc máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 tại sân bay Akhtubinsk, gây rò rỉ nhiên liệu dẫn đến hỏa hoạn, khiến chiếc máy bay bị hư hại nghiêm trọng”, kênh Exilenova+ đưa tin.
Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.
Nga phá âm mưu tấn công cơ sở quốc phòng bằng hàng loạt UAV. Hãng thông tấn TASS ngày 21/8 đưa tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ 8 người với cáo buộc lên kế hoạch tấn công một cơ sở quốc phòng chiến lược ở vùng Moscow bằng 35 máy bay không người lái FPV gắn thuốc nổ.
Theo FSB, những chiếc FPV này bị tuồn vào Nga từ châu Âu. Các nghi phạm dự định phóng UAV từ căn nhà thuê. “Thủ phạm và 7 đồng phạm trong âm mưu phá hoại đã bị bắt giữ trong khuôn khổ một vụ án hình sự”, FSB cho biết. Một trong các nghi phạm được nói là đã chống trả bằng vũ khí khi bị bắt, trước khi “bị vô hiệu hóa”.
Romania phá hủy máy bay không người lái trên biển Đen. Ngày 20/8, Bộ trưởng Quốc phòng Romania, Radu Miruta cho biết nước này đã điều động máy bay chiến đấu F-16 để tiêu diệt một máy bay không người lái trên biển được phát hiện cách không xa dự án khí đốt Neptun Deep ở Biển Đen.
Vụ việc nhấn mạnh mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Biển Đen từ máy bay không người lái và thủy lôi liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi dự án Neptun Deep dự kiến sẽ đưa Romania trở thành nhà sản xuất khí đốt hàng đầu của Liên minh châu Âu khi dự án đi vào hoạt động năm 2027.
Trên trang cá nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruta nhấn mạnh nước này sẽ có những hành động quyết liệt để ngăn chặn các thách thức an ninh sau vụ phát hiện máy bay không người lái xâm nhập vào không phận nước này.
Động đất mạnh 6,7 độ rung chuyển miền Trung Peru. Một trận động đất có độ lớn 6,7 xảy ra tại miền Trung Peru ngày 20/8, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Nhà chức trách Peru cho biết chưa ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại ngay sau trận động đất. Theo USGS, trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 99 km, với tâm chấn nằm cách thị trấn Aniso, thuộc dãy Andes, khoảng 31 km về phía Tây Bắc.
Người đứng đầu Viện Địa vật lý Peru (IGP), ông Hernando Tavera, cho biết độ sâu lớn của trận động đất là yếu tố giúp hạn chế tác động lên khu vực dân cư và làm giảm nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng. Ban đầu IGP xác định trận động đất có độ lớn 7,2. Sau trận động đất, đã có báo cáo về hiện tượng đá lở trên các sườn đồi gần Coracora, tuy nhiên hải quân Peru đã loại trừ nguy cơ xảy ra sóng thần.
Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng. Ngày 20/8, giới chức y tế Đức cho biết nước này đã ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng từ đầu mùa hè đến ngày 9/8. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận tại nước này và vượt qua kỷ lục khoảng 8.900 ca của năm 2018.
Đỉnh điểm nguy hiểm rơi vào tuần cuối tháng 6, khi nền nhiệt nhiều nơi xô đổ mốc 40°C, khiến hơn 9.600 người thiệt mạng chỉ trong vòng 7 ngày. Nhóm người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên chịu tổn thương nặng nề nhất, chiếm tới 3/4 tổng số ca tử vong. Theo các chuyên gia y tế, nắng nóng có thể làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch, hô hấp và bệnh nền khác, khiến số ca tử vong tăng cao hơn mức thông thường, đặc biệt là ở người cao tuổi.
Mỹ đầu tư 500 triệu USD phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Bộ Năng lượng Mỹ ngày 20/8 quyết định cấp 500 triệu USD cho 7 doanh nghiệp triển khai các dự án về lithium, cobalt cùng các khoáng sản và vật liệu pin khác tại Mỹ. Đây là khoản hỗ trợ mới nhất trong một loạt biện pháp của chính quyền nhằm tăng cường năng lực khai thác, chế biến và xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản trong nước.
Khoản đầu tư được triển khai vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump đặt mục tiêu đưa Mỹ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới về khoáng sản và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Chính quyền Mỹ thời gian qua đã sử dụng các khoản vay, tài trợ và đầu tư của chính phủ để thúc đẩy những dự án mới trong lĩnh vực này.