Nóng thế giới hôm nay 24/8: Iran cảnh báo “rắn” với các nước hỗ trợ Mỹ
VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Iran cảnh báo 'rắn' các quốc gia muốn hỗ trợ cuộc chiến kinh tế của Mỹ; Tổng thống Nga Putin cảnh báo Ukraine về “kịch bản thảm khốc”; Israel tiến hành cuộc tấn công mới ở Syria…
Iran cảnh báo 'rắn' các quốc gia muốn hỗ trợ cuộc chiến kinh tế của Mỹ. Theo WANA, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 22/8 tuyên bố Tehran sẵn sàng tấn công các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz và nhắm vào các tuyến vận chuyển dầu khác ở Vịnh Ba Tư nếu các quốc gia trong khu vực hỗ trợ "cuộc chiến kinh tế" của Mỹ nhắm vào Iran.
“Chúng tôi cảnh báo tất cả các nước láng giềng không tham gia vào cuộc chiến kinh tế của Mỹ chống lại Iran. Nếu họ tham gia, chúng tôi sẽ coi các tuyến xuất khẩu dầu khác trong khu vực là mục tiêu. Sẽ không có một giọt dầu nào được vận chuyển từ Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz”, ông Rezaei cho biết. Ông cũng cảnh báo Iran sẽ nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Đông để đáp trả việc Tổng thống Donald Trump thúc đẩy các lệnh trừng phạt trong cuộc chiến kinh tế với Tehran.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói Tehran đã nhận được nhiều thông điệp từ các nước láng giềng về việc thiết lập các cơ chế an ninh và hợp tác kinh tế, bất chấp những lời đe dọa của Mỹ.
Tổng thống Nga Putin cảnh báo Ukraine về “kịch bản thảm khốc”. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/8 cảnh báo Ukraine có thể phải đối mặt với một “kịch bản thảm khốc” do các đòn đáp trả của Nga. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Kiev đã “mở chiếc hộp Pandora” bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế và dân sự của Nga.
Theo ông Putin, từ mùa Xuân, Ukraine đã đẩy mạnh đáng kể các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga. Sau đó, Kiev mở rộng mục tiêu sang các kho hàng thương mại điện tử và cơ sở logistics dân sự. Nga đáp trả bằng cách nhắm vào hoạt động vận tải biển trên Biển Đen và các cơ sở cảng chủ chốt mà Moscow cho rằng đang tiếp nhận hàng hóa phục vụ mục đích quân sự của Ukraine. Động thái này trên thực tế đã làm gián đoạn tuyến đường xuất khẩu chính của Ukraine.
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Russia 1, Tổng thống Putin cho biết Ukraine hiện đang thông qua các bên trung gian để tìm cách “ngăn tình hình phát triển thành một kịch bản thảm khốc”. Theo Tổng thống Nga, Moscow hiện nhận được một số đề xuất ngoại giao mà ông mô tả là “khác thường và không thể chấp nhận”. “Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại về hòa bình, nhưng chỉ trên cơ sở những thực tế đang diễn ra trên thực địa”, ông Putin nói.
Ukraine tuyên bố phá hủy Su-24M Nga ở Crimea. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/8 cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một máy bay chiến đấu Su-24M của Nga cùng 4 thiết bị sân bay tại căn cứ không quân Saky ở bán đảo Crimea.
“Tại sân bay Saky, một máy bay Su-24M và 4 thiết bị sân bay đã bị phá hủy. Trong khi đó, tại vùng Bryansk, chúng tôi đã phá hủy các trạm chuyển tiếp điều khiển UAV được lực lượng Nga sử dụng để dẫn đường cho UAV tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine”, ông Zelensky cho biết. Theo ông Zelensky, các cuộc tấn công nhằm từng bước làm suy yếu cơ sở hạ tầng quân sự và nguồn lực kinh tế duy trì hoạt động quân sự của Nga. “Các biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine tiếp tục hạn chế tiềm lực quân sự và kinh tế của Nga, qua đó khiến Moscow trực tiếp cảm nhận tác động của cuộc chiến”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.
Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.
Pháp cam kết cung cấp tên lửa đánh chặn cho Ukraine. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Paris sẽ tăng cường hỗ trợ Kiev, trong đó có việc cung cấp tên lửa đánh chặn.
“Trong bối cảnh hiện nay, điều đặc biệt quan trọng là phải cung cấp cho Ukraine mọi phương tiện cần thiết để bảo vệ bầu trời”, ông Macron cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm.
Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết ông và Tổng thống Macron đã có cuộc trao đổi kéo dài gần 2 giờ, tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất, trước hết là nhu cầu tăng cường năng lực phòng không của Ukraine. Tổng thống Ukraine đánh giá cuộc điện đàm là “rất tốt”.
Israel tiến hành cuộc tấn công mới ở Syria sau khi bị Mỹ chỉ trích. Ngày 22/8, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công mới ở Syria, đồng thời chỉ trích Đặc phái viên Mỹ Thomas Barrack vì đã phê phán cuộc tấn công trước đó của Israel vào một căn cứ không quân của Syria.
Theo truyền thông Syria, máy bay không người lái của Israel đã nhắm mục tiêu vào một chiếc xe ở làng Beit Jinn, thuộc phía Tây Nam thủ đô Damascus của Syria, gần Cao nguyên Golan do Israel sáp nhập, khiến một người đàn ông bị thương. Bộ Ngoại giao Syria đã lên án cuộc tấn công là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của nước này.
Trước đó, ngày 18/8, Đặc phái viên Mỹ về Syria Thomas Barrack đã chỉ trích cuộc tấn công của Israel vào căn cứ không quân tại tỉnh Idlib của Syria là “hành động leo thang không cần thiết và không thúc đẩy ổn định khu vực”. Ngoài ra, trả lời một cuộc phỏng vấn hôm 21/8, ông Thomas Barrack cho rằng cuộc tấn công có thể nhằm mục đích khiêu khích xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ.
Thái Lan siết chặt an ninh sau hàng loạt vụ tấn công ở 3 tỉnh miền Nam. Hàng loạt vụ nổ, phóng hỏa và cướp có vũ trang xảy ra tại 3 tỉnh miền Nam Thái Lan trong đêm 22/8, khiến ít nhất 2 người bị thương, nhiều tài sản hư hại. Giới chức Thái Lan đã siết chặt an ninh và áp dụng các biện pháp khẩn cấp tại một số khu vực.
Theo thông tin ban đầu, các vụ tấn công bắt đầu xảy ra vào khoảng 20h00 ngày 22/8 tại các tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat tại Thái Lan. Trong đó, tỉnh Narathiwat là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với ít nhất 11 địa điểm bị tấn công.
Truyền thông địa phương cho hay, tại huyện Rangae, tỉnh Narathiwat, trụ sở Văn phòng Hành chính xã Bongo đã bị phóng hỏa. Trong khi đó, tại tỉnh Yala, các đối tượng nghi là thành viên của lực lượng nổi dậy đã phóng hỏa một số trạm viễn thông, đốt xe công vụ của cơ quan hành chính địa phương và tiến hành nhiều vụ đốt lốp xe trên các tuyến đường. Còn tại tỉnh Pattani, các đối tượng được cho là đã nổ súng và để lại một vật thể khả nghi trên một tuyến đường thuộc xã Bang Pu, huyện Yaring.
Philippines cảnh báo chuẩn bị đối phó với 3 cơn bão. Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines (PAGASA) cho biết hiện có 3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới đang hoạt động bên ngoài Khu vực theo dõi của Philippines (PAR), trong đó ít nhất một cơn có khả năng cao sẽ đi vào khu vực này trước ngày 24/8.
Trong bản tin dự báo thời tiết ngày 23/8, Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines (PAGASA) xác định các hệ thống thời tiết nhiệt đới đang bao quanh nước này bao gồm: Áp thấp nhiệt đới (trước đây có tên là "Neneng"), ước tính cách Itbayat, Batanes 565 km về phía bắc. Thứ 2 là bão Saudel, ước tính cách cực bắc đảo Luzon 2.245 km về phía đông và cuối cùng là áp thấp nhiệt đới cách khu vực Đông Visayas 1.205 km về phía đông.
Theo chuyên gia khí tượng Philippines, bão Saudel dự kiến đi vào Khu vực theo dõi của Philippines vào ngày 24/8. Mặc dù ít có khả năng đổ bộ vào đất liền Philippines, nhưng bão Saudel sẽ làm gia tăng cường độ của gió mùa Tây Nam. Gió mùa Tây Nam mạnh lên sẽ khiến mưa lớn tại các khu vực phía tây của đảo Luzon và Visayas.
Tàu hàng Panama chìm ở Vịnh Bengal, 22 người mất tích. Lực lượng Bảo vệ bờ biển và Hải quân Ấn Độ đang triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn sau khi tàu chở hàng treo cờ Panama bị chìm trên Vịnh Bengal, cách cảng Paradip của bang Odisha nước này khoảng 445 km. Đến thời điểm hiện tại, hai thuyền viên được cứu sống và 22 người còn lại vẫn mất tích.
Tàu chở hàng MV Ocean Winner mang cờ Panama rời cảng Paradip tối 20/8 để vận chuyển khoảng 72.100 tấn quặng sắt Tàu chở hàng MV Ocean Winner mang cờ Panama rời cảng Paradip tối 20/8 tới Singapore. Tàu đã mất liên lạc vào lúc gần 12 giờ sáng 22/8. Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ (ICG), tàu chở 20 người Trung Quốc, 3 người Myanmar và 1 người Bangladesh.
Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đang được triển khai. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã triển khai 3 tàu tuần tra tới hiện trường. Đồng thời, Hải quân Ấn Độ cũng tham gia phối hợp tìm kiếm, cùng nhiều tàu thương mại hoạt động gần hiện trường được yêu cầu hỗ trợ quan sát và cứu người.