Nữ sĩ quan bắn chết thanh niên da màu và cảnh sát trưởng ở Minnesota cùng xin từ chức

VOV.VN - Nữ sĩ quan cảnh sát Kim Potter, người đã bắn chết Daunte Wright, nam thanh niên da màu 20 tuổi ở thành phố Brooklyn Center, bang Minnesota, Mỹ hôm 11/4, cùng với Cảnh sát trưởng địa phương đã từ chức.

Trong lá thư gửi giới chức lãnh đạo thành phố Brooklyn Center ngày 13/4 mà truyền thông địa phương thu thập được, cảnh sát viên Potter nói rằng đơn xin từ chức của bà có hiệu ngay lập tức thời. Lá thư của bà Potter có đoạn, “tôi yêu mến công việc của một cảnh sát viên và đã phục vụ cộng đồng này với tất cả tấm lòng, nhưng tôi tin rằng sẽ là điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho sở cảnh sát và cho các đồng nghiệp nếu tôi từ chức ngay lập tức”.

Phát biểu tại buổi họp báo chiều cùng ngày, Thị trưởng Brooklyn Center, ông Mike Elliott thông báo, Cảnh sát trưởng thành phố này, ông Tim Gannon cũng đã từ chức.

Trước đó, Cảnh sát trưởng Gannon nói rằng, sau khi xem đoạn video từ camera gắn trên người sĩ quan cảnh sát Potter, ông nghĩ nhân viên của mình định dùng súng bắn điện nhưng lại rút lầm khẩu súng lục, làm anh Wright thiệt mạng.

Vụ việc cảnh sát bắn chết thanh niên da màu mới nhất này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình tại bang Minnesota trong hai ngày qua. Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát và tràn ra các đường phố ngoại ô Minneapolis để nhắc lại yêu cầu cải tổ lực lượng cảnh sát.

Bà Potter, năm nay 48 tuổi, đã phục vụ tại Sở Cảnh sát thành phố Brooklyn Center trong suốt 26 năm qua./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận Mỹ sôi sục vì tình trạng kỳ thị người gốc Á
Dư luận Mỹ sôi sục vì tình trạng kỳ thị người gốc Á

VOV.VN - Sau vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia khiến 6 phụ nữ gốc Á thiệt mạng hồi giữa tháng 3 vừa qua, dư luận Mỹ hôm qua (30/3) tiếp tục sục sôi khi một vụ bạo lực nhằm vào người gốc Á lại xảy ra ở ngay trung tâm quận Mahattan.

Dư luận Mỹ sôi sục vì tình trạng kỳ thị người gốc Á

Dư luận Mỹ sôi sục vì tình trạng kỳ thị người gốc Á

VOV.VN - Sau vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia khiến 6 phụ nữ gốc Á thiệt mạng hồi giữa tháng 3 vừa qua, dư luận Mỹ hôm qua (30/3) tiếp tục sục sôi khi một vụ bạo lực nhằm vào người gốc Á lại xảy ra ở ngay trung tâm quận Mahattan.

Tổng thống Biden ngăn chặn tình trạng kỳ thị người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Biden ngăn chặn tình trạng kỳ thị người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden hôm qua (27/1) đã ký bản ghi nhớ nhằm ngăn chặn tình trạng kỳ thị nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á và các quốc đảo Thái Bình Dương. 

Tổng thống Biden ngăn chặn tình trạng kỳ thị người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương

Tổng thống Biden ngăn chặn tình trạng kỳ thị người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden hôm qua (27/1) đã ký bản ghi nhớ nhằm ngăn chặn tình trạng kỳ thị nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á và các quốc đảo Thái Bình Dương. 

Nhà Trắng công bố các biện pháp chống nạn kỳ thị người gốc Á
Nhà Trắng công bố các biện pháp chống nạn kỳ thị người gốc Á

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden ngày 30/3 đã công bố một loạt các biện pháp ứng phó với tình trạng phân biệt chủng tộc ngày càng gia tăng nhằm vào người Mỹ gốc Á, bao gồm 49,5 triệu USD cho các chương trình cộng đồng giúp đỡ các nạn nhân.

Nhà Trắng công bố các biện pháp chống nạn kỳ thị người gốc Á

Nhà Trắng công bố các biện pháp chống nạn kỳ thị người gốc Á

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden ngày 30/3 đã công bố một loạt các biện pháp ứng phó với tình trạng phân biệt chủng tộc ngày càng gia tăng nhằm vào người Mỹ gốc Á, bao gồm 49,5 triệu USD cho các chương trình cộng đồng giúp đỡ các nạn nhân.