Núi lửa Merapi ngày càng hoạt động dữ dội
Đợt phun trào mới nhất của núi lửa Merapi ngày 5/11 đã thiêu đốt nhiều nhà cửa và cây cối theo dòng chảy của nham thạch và tro bụi của nó
>>Indonesia: 49 người thiệt mạng do núi lửa Merapi lại phun trào
Chỉ trong mấy ngày qua, núi lửa Merapi liên tiếp phun trào những đợt dung nham dữ dội tàn phá nhiều làng mạc và diện tích đất canh tác của người dân ở miền Trung Indonesia.
Số người thiệt mạng do núi lửa Merapi tính từ ngày 26/10 đã lên đến 122 người. Gần 9.000 người đang có nhu cầu về chỗ ở. Trong khi đó, 10.000 người khác phải bỏ nhà đi sơ tán. Khu vực bị ảnh hưởng của hoạt động núi lửa đã trải dài thêm từ phạm vi bán kính 12 km lên 20 km. Tổng thống Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono đã phải tuyên bố tình trạng thảm hoạ thiên tai.
![]() |
| Núi lửa Merapi đang hoạt động |
Các bệnh viện ở gần khu vực xảy ra núi lửa Merapi đang phải gồng mình cứu chữa cho các bệnh nhân. Bệnh viện đã trở lên quá tải trước số người bị thương được chuyển đến để điều trị ngày càng nhiều. Các bác sĩ ở đây buộc phải từ chối tiếp nhận thêm bệnh nhân.
Đợt phun trào mới nhất này cũng đã làm ảnh hưởng đến công tác cứu hộ và gây hoảng loạn trong người dân, khi mà họ phải tiếp tục sơ tán lần thứ 2 chỉ trong 2 ngày.
Ngày 3/11 vừa qua, nhà chức trách Indonesia cho phép nhiều người dân được trở lại nhà chăm sóc ruộng vườn và gia súc. Tuy nhiên đến nay, nhà chức trách tiếp tục phải sơ tán người dân vì cho rằng, hoạt động của núi lửa đang ngày càng nguy hiểm.
Khói bụi từ núi lửa đã làm giảm tầm nhìn của máy bay, buộc nhà chức trách địa phương hôm nay tiếp tục phải đóng cửa sân bay ở đây để đảm bảo an toàn. Theo các nhà khoa học, núi lửa Merapi sẽ tiếp tục phun trào trong những ngày tới.
Lý giải về quy mô phun trào của núi lửa Merapi trong năm nay, ông Surono, giám đốc cơ quan giảm thiểu thảm hoạ thiên tai và núi lửa Indonesia cho biết, trước đây các lò magma rất nông và dung lượng của chúng không lớn. Trong lần phun trào năm 2010 này, lò magma của Merapi rất lớn và cực sâu, do vậy nó sẽ phun trào rất mạnh.
Trong khi đó, Indonesia vẫn đang phải gồng mình chống chọi với hệ quả của đợt sóng thần ở đảo Mentawai tuần qua làm 400 người thiệt mạng./.
