Nước Pháp chờ đón vòng 2 quyết đấu

Bà Marine Le Pen giờ đây sẽ là nhân tố cực kỳ quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.  

Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 1 diễn ra ngày 22/4 không khác là mấy so với các dự đoán trước đó. Cả 2 ứng cử viên Nicolas Sarkozy và Francois Hollande đều không thể giành được sự ủng hộ quá bán để trở thành người thắng cuộc ngay trong vòng 1 của cuộc đua vào Điện Elysee… Vì thế, vòng bầu cử thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 6/5. Điều đó có nghĩa là còn 2 tuần để 2 ứng cử viên chuẩn bị lực lượng cho vòng quyết đấu.

Trước hết phải nói rằng, việc ông Nicolas Sarkozy trở thành Tổng thống sắp mãn nhiệm đầu tiên trong lịch sử nền Cộng hòa thứ 5 không về nhất một cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1 không phải là một bất ngờ. Bởi trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, tất cả các cuộc thăm dò dư luận đều cho rằng, ông Sarkozy sẽ bị ông Hollande đánh bại ở vòng 1 với khoảng cách 4 - 5 điểm. Vì vậy, việc ông Sarkozy được 26,1% so với 28,8% không phải là “sốc”, thậm chí có thể nói là còn khả quan với ông Sarkozy bởi khoảng cách với ông Hollande không lớn như dự đoán.

Công dân Pháp đi bỏ phiếu tại Noumea, New Caledonia ngày 22/4/2012. (Ảnh: Reuters)
Ngay trong và sau khi công bố kết quả, hầu như tất cả các chính trị gia, các chuyên gia phân tích uy tín nhất của Pháp đều xuất hiện trực tiếp trên các kênh truyền hình để nói về kết quả này. Một mặt họ ghi nhận sự dẫn đầu của ông Hollande nhưng mặt khác họ cũng cho rằng, với kết quả này, còn quá nhiều ẩn số ở phía trước.

Tuy nhiên, điều được nói đến nhiều nhất sau vòng 1 này không phải là ông Hollande hay ông Sarkozy mà chính là thắng lợi bất ngờ của bà Marine Le Pen của đảng Cực hữu Mặt trận dân tộc. Việc bà Marine Le Pen giành đến 18,5% (lúc đầu còn được công bố là 20%), cao nhất trong lịch sử, cao hơn cả thành tích của ông bố Jean Marie Le Pen năm 2002, đã làm đảo lộn dự đoán của nhiều người.

Trước đó, các đánh giá cho rằng bà Marine Le Pen có thể chỉ được cùng lắm là 15% số phiếu. Một bất ngờ khác, dù nhỏ hơn, là việc ông Jean Luc Melenchon chỉ giành được 11,7% số phiếu.

Mặc dù đây cũng đã là thắng lợi rất lớn của ông Melenchon nếu biết rằng, cách đây vài tháng tỷ lệ ủng hộ ông chỉ từ 3 - 5%, nhưng nhiều người vẫn bị hẫng bởi cho rằng ông Melenchon có thể giành được khoảng 13-14% phiếu bầu và ganh đua quyết liệt với bà Marine Le Pen.

Hai bất ngờ trên khiến những đồn đoán về kết quả vòng 2 trở nên mờ mịt bởi trên lý thuyết thì cánh tả đã không giành được nhiều phiếu hơn cánh hữu.

Số phiếu cao bất ngờ của bà Marine Le Pen và việc ông Melenchon không cao như dự đoán sẽ thay đổi rất nhiều chiến lược của hai ông Hollande và Sarkozy trong những ngày tới. Việc có tới gần 1/5 cử tri Pháp, tức khoảng gần 9 triệu người ủng hộ một đảng cực hữu cho thấy cử tri Pháp còn rất nhiều điều bất mãn, ngoài chuyện tăng trưởng kinh tế và việc làm, và chưa ưng ý với cả ông Hollande lẫn ông Sarkozy.

Bà Marine Le Pen giờ đây sẽ là nhân tố cực kỳ quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả vòng 2, cụ thể là nếu bà ủng hộ ông Sarkozy thì ông Hollande sẽ gặp nhiều khó khăn, và ngược lại.

Từ đầu chiến dịch tranh cử đến nay, bà Marine Le Pen luôn lên tiếng chỉ trích ông Sarkozy nhưng sau khi kết thúc vòng 1, bà Le Pen vẫn chưa lên tiếng và tuyên bố sẽ đợi đến ngày 1/5 mới bày tỏ chính kiến. Điều này khác hẳn với ông Melenchon, người ngay lập tức kêu gọi các cử tri của mình ủng hộ vô điều kiện ông Francois Hollande.

Những ngày tới, chắc chắn chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc chiến giành phiếu hết sức quyết liệt của ông Nicolas Sarkozy đối với các cử tri của bà Marine Le Pen. Trên thực tế thì từ 1 tháng nay, ông Sarkozy đã luôn làm điều này nhưng sau khi có kết quả vòng 1 như trên, chắc chắn ông sẽ còn làm mạnh hơn nữa.

Thêm một yếu tố nữa, đó là ngay cả ông Francois Bayrou của đảng Trung dung, người giành được 8,8% phiếu bầu cũng chưa tuyên bố ủng hộ ai mà mới tuyên bố nước đôi là “sẽ nói chuyện với cả ông Hollande lẫn ông Sarkozy rồi mới quyết định”.

Có thể hiểu là ông Bayrou đang chơi bài mặc cả và cả ông Sarkozy lẫn ông Hollande đều buộc phải tính đến nhân vật này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.