Nước Pháp sau bầu cử Tổng thống vòng 2
Dự đoán về những vị trí trong chính phủ mới, mối quan hệ trục Pháp- Đức trong giải quyết khủng hoảng Châu Âu là những nội dung được thảo luận nhiều nhất.
Kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp ngày 6/5 với chiến thắng thuộc về ông Francois Hollande là thông tin chiếm ngự trên toàn bộ các kênh truyền thông của Pháp ngày 7/5.
![]() |
|
Người thắng, kẻ thua - kịch bản đương nhiên của cuộc đấu giành ghế Tổng thống. |
Những kết quả chính thức được thông báo, các dự đoán về những vị trí trong chính phủ mới, mối quan hệ tương lai giữa vị tổng thống vừa được bầu với nước Đức trong việc duy trì trục Pháp- Đức trong giải quyết khủng hoảng Châu Âu…, đó là những nội dung được thảo luận nhiều nhất, làm bầu không khí tại Pháp vẫn nóng hổi trong ngày đầu tiên sau bầu cử Tổng thống vòng 2.
Theo kết quả chính thức do Bộ nội vụ Pháp công bố, tỉ lệ ủng hộ ông Francois Hollande là 51,62 % và ông Sarkozy là 48,38 %. Như vậy, ông Hollande có được hơn 1,1 triệu phiếu ủng hộ của cử tri so với tổng thống sắp mãn nhiệm. Tỉ lệ này cho ông Hollande có phần thấp hơn so với kết quả sơ bộ công bố đêm 6/5.
Sở dĩ như vậy là do tính cả số phiếu của các cử tri ở nước ngoài ủng hộ ông Sarkozy rất cao, do ông có những chính sách ưu đãi đặc biệt với người Pháp ở nước ngoài trong suốt 5 năm nhiệm kì của mình. Tuy nhiên, số phiếu của người Pháp ở nước ngoài không nhiều, chỉ là hơn 1 triệu phiếu, do đó không thể tạo đột biến cho kết quả cuộc bầu cử.
Theo luật của Pháp, việc chuyển giao quyền lực sẽ được thực hiện trong ngày 15/5, do ngày 16/5, Hội đồng Hiến pháp của Pháp mới công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống lần này.
Tuy nhiên, do vị tổng thống mới phải lên đường sang Mỹ dự hội nghị G8 và Hội nghị thượng đỉnh khối NATO ngay từ ngày 16/5, đồng thời có cuộc gặp quan trọng với nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel, nên việc chuyển giao quyền lực, gây dựng chính phủ mới sẽ được triển khai gấp rút.
Dự kiến, ông Hollande cũng sẽ có cuộc gặp không chính thức với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Herman Von Rompuy và lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 30/5 hoặc 1/6, sau đó sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29/6 tại Thủ đô Bruxelles của Bỉ.
Trong ngày hôm nay (7/5), báo chí Pháp tập trung thảo luận về những gương mặt có thể đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng trong chính phủ mới của đảng Xã hội như ông Jean Marc Ayrault – Chủ tịch nhóm nghị sĩ của đảng Xã hội trong Quốc hội Pháp và bà Martine Aubry- Bí thư thứ nhất đảng Xã hội vào vị trí Thủ tướng.
Ở vị trí Ngoại trưởng có thể là cựu Thủ tướng Laurent Fabius hoặc Manuel Valls- Giám đốc truyền thông trong chiến dịch tranh cử của ông Hollande… Người ta cũng dự đoán sẽ có một số vị trí được dành cho các nhân vật của đảng Mặt trận cánh tả, Đảng Xanh- hai đảng đã kêu gọi ủng hộ tuyệt đối ông Francois Hollande trong vòng 2.
Quan hệ giữa Pháp và Đức dưới thời chính phủ mới cũng là một chủ đề được bàn luận nhiều, vì nữ thủ tướng Đức Angela Merkel từng ủng hộ mạnh mẽ cho tổng thống Sarkozy trong chiến dịch tái tranh cử nên mọi con mắt đổ dồn vào mối quan hệ giữa bà với tân tổng thống Francois Hollande. Đặc biệt là trong chiến dịch tranh cử ông Hollande từng tuyên bố nếu thắng cử, ông sẽ yêu cầu đàm phán lại Hiệp ước chung Châu Âu đã được thảo luận giữa bà Merkel với ông Sarkozy.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng « phép thử » này cũng không phải quá khó khăn với ông Hollande, nhất là khi ông là người chủ trương thúc đẩy hợp tác nội khối và nâng cao hình ảnh của EU./.
