Nước Pháp thành “vùng Xanh”, hàng quán ở Paris được mở lại

VOV.VN -Trước thực tế dịch Covid-19 đã được kiểm soát trên toàn nước Pháp, nước này quyết định đẩy nhanh quá trình dỡ phong tỏa sớm hơn so với dự kiến.

Đến nay, ngoại trừ 2 vùng lãnh thổ hải ngoại, nơi dịch bệnh vẫn còn tương đối phức tạp, dịch Covid-19 đã được khống chế trên toàn nước Pháp. Ngày 14/6, Tổng thống Pháp đã công bố nhiều nội dung, đẩy nhanh quá trình dỡ phong tỏa toàn quốc, đưa cuộc sống của người dân nước này trở lại gần hơn với giai đoạn không có dịch. 

Các nhà hàng ở Paris được hoạt động bình thường trở lại. 

Giai đoạn 2 của quá trình dỡ phong tỏa toàn quốc tại Pháp dự kiến kết thúc vào ngày 21/6. Tuy nhiên, trước thực tế dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát trên toàn nước Pháp, nước này quyết định đẩy nhanh quá trình dỡ phong tỏa sớm hơn so với dự kiến.

Phát biểu trên sóng truyền hình tối 14/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nhiều biện pháp quan trọng, được người dân chờ đợi. Ngay từ ngày 15/6, các nhà hàng, quán bar tại Paris và các tỉnh lân cận sẽ được phép hoạt động bình thường trở lại thay vì phải đợi thêm 1 tuần nữa, đến ngày 22/6 như dự kiến.

Đối với lĩnh vực giáo dục, kể từ ngày 22/6, toàn bộ các trường học từ nhà trẻ, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên toàn nước Pháp sẽ hoạt động trở lại hoàn toàn, việc đến trường sẽ là bắt buộc đối với toàn bộ học sinh, thay vì trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh như hiện nay.

Trong khi đó, các trường trung học phổ thông sẽ tiếp tục hoạt động trên tình hình thực tế và quyết định của mỗi địa phương, các trường đại học tiếp tục đóng cửa đến đầu tháng 9/2020.

Vấn đề kinh tế cũng được Tổng thống Pháp đặc biệt nhấn mạnh, nước Pháp đặt mục tiêu khôi phục nền kinh tế Pháp trở lại mạnh mẽ sau nhiều tháng bị dịch bệnh làm ngưng trệ.

“Với dịch bệnh, kinh tế thế giới đa phần đã chững lại. Ưu tiên hàng đầu của nước Pháp là tái thiết một nền kinh tế mạnh, một nền kinh tế sinh thái, tự chủ và đoàn kết. Kể từ những ngày đầu tiên khi dịch bệnh bùng phát, chúng ta đã hoàn toàn nỗ lực, tất cả các biện pháp đã được Chính phủ triển khai để bảo vệ việc làm và hỗ trợ mỗi người”- Tổng thống Pháp cho biết.

Trong bài phát biểu tối 14/6, Tổng thống Pháp cũng chính thức xác nhận, vòng 2 cuộc bầu của địa phương sẽ diễn ra vào ngày 28/6 tại những địa phương có liên quan. Tổng thống Pháp khẳng định, người dân Pháp sẽ tìm lại được sự tự do vì một cuộc sống hạnh phúc, trở lại hoàn toàn với công việc hàng ngày nhưng vẫn cần thận trọng với nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại.

“Điều đó không có nghĩa virus đã biến mất và chúng ta có thể từ bỏ hoàn toàn cảnh giác. Chúng ta còn phải sống chung với virus rất lâu nữa và phải tuân thủ các quy định giãn cách. Mùa hè năm 2020 sẽ không giống như những mùa Hè khác, phải theo dõi tình hình dịch bệnh để sẵn sàng trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại mạnh hơn”- Tổng thống Pháp cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên