Obama ứng cử Tổng thống Mỹ 2012
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức phát động chiến dịch tái tranh cử vào Nhà Trắng nhiệm kỳ 2
Ngày 4/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố 1 đoạn băng video gửi tới những người ủng hộ trung thành với ông. Động thái này đã chính thức mở đường cho ông Obama tiến hành quyên góp tiền cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2012, đồng thời cũng khiến ông trở thành ứng cử viên đầu tiên cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới.
Cho đến nay, Đảng Cộng hòa, 1 trong 2 đảng chính ở Mỹ vẫn chưa công bố ứng cử viên chính thức cho cuộc chạy đua này.
Đoạn băng video được công bố đề cập đến cảnh người dân Mỹ ở các tầng lớp xã hội cùng nhau thảo luận để ủng hộ cho đương kim Tổng thống Obama. Ông Obama cũng gửi một bức thư điện tử đến những người ủng hộ ông với nội dung chiến dịch tranh cử sắp tới của ông có thể phải tiến hành rất nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với cử tri.
Theo kế hoạch, chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 sẽ chính thức được tổ chức trước ngày 14/4, khi ông Obama gây quỹ bầu cử tại quê hương của ông là thành phố Chicago.
Trong khi đó, Chính quyền Tổng thống Obama đã mời Chủ tịch Hạ viện John Boehner và một số lãnh đạo chủ chốt trong Quốc hội Mỹ đến Nhà trắng vào ngày 5/4 để thỏa thuận về ngân sách hoạt động. Đây là nỗ lực của Nhà trắng nhằm ngăn chặn nguy cơ Chính quyền của Tổng thống Obama bị đóng cửa mọi hoạt động vào 8/4.
Mặc dù trong suốt cuối tuần qua, các nghị sỹ Quốc hội Mỹ liên tục thương thảo với nhau, tuy nhiên 2 Đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào để tránh cho việc Chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt đông.
Hai đảng đã có những nhượng bộ nhất định về khoản cắt giảm chi phí, tuy nhiên khoảng cách giữa hai bên còn quá lớn. Kế hoạch của Đảng Cộng hoà là cắt 61 tỉ USD từ ngân sách liên bang năm 2011, trong khi Đảng Dân chủ chỉ đồng ý cắt bớt 33 tỷ USD.
Trong trường hợp Chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa thì chỉ có lực lượng quân đội và cơ quan tình báo Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động, còn hàng chục nghìn công chức làm việc cho Chính quyền liên bang sẽ không được nhận lương. Các quan chức Chính quyền Mỹ cho rằng điều này sẽ gây khó khăn cho nền kinh tế đang hiện đang phục hồi ở Mỹ./.