Omicron có khả năng sẽ không phải là biến thể cuối cùng xuất hiện

VOV.VN - Giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH) Mỹ, Tiến sĩ Francis Collins hôm qua (5/12) cho biết "có thể" Omicron sẽ không phải là biến thể Covid-19 cuối cùng xuất hiện.

Trước câu hỏi của phóng viên hãng NBC News về khả năng một biến thể Covid-19 mới trở thành chủng vượt trội sau mỗi sáu tháng, với lưu ý rằng biến thể delta xuất hiện vào mùa Hè vừa qua trước khi biến thể omicron lần đầu được phát hiện trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, Tiến sĩ Collins cho biết: “Có thể đây không phải là biến thể mới nổi cuối cùng sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý và quan ngại. Biến thể omicron có số lượng đột biến lớn nhất mà chúng tôi từng chứng kiến cho đến nay, khoảng 50 đột biến so với chủng virus phát hiện đầu tiên ở Vũ Hán. Nhiều khả năng biến thể omicron phát triển từ một người bị suy giảm miễn dịch, vốn không có khả năng chống lại virus hoàn toàn. Vì vậy, omicron có thể vẫn còn trong hệ thống miễn dịch của người bị nhiễm hàng tháng cho đến khi cuối cùng họ vượt qua nó. Tất nhiên đó là một tình huống hoàn hảo để virus có thể nhận thêm các đột biến trong quá trình kéo dài như vậy”.

Nhận xét của Tiến sĩ Collins được đưa ra khi các nhà khoa học đang chạy đua để tìm hiểu thêm về biến thể omicron, được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi vào cuối tháng trước. Đến nay, có 16 bang của Mỹ phát hiện biến thể omicron, cho dù Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã áp đặt các hạn chế đi lại từ tám nước thuộc miền Nam châu Phi bắt đầu từ ngày 29/11 để ứng với phó biến thể mới này và thực hiện các yêu cầu xét nghiệm Covid-19 nghiêm ngặt hơn đối với du khách quốc tế.

Phát biểu với báo giới cùng ngày 5/12, Tiến sĩ Rochelle Walensky, Gám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết ngành y tế Mỹ đang theo dõi chặt chẽ biến thể omicron và dự báo số ca nhiễm biến thể mới này tại Mỹ nhiều khả năng còn gia tăng. Tuy nhiên, bà Walensky khẳng định mối quan ngại hiện tại vẫn là biến thể Delta, vốn chiếm tới 99,9% trong số hơn 90.000 ca nhiễm bệnh mới trung bình hàng ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ ghi nhận thêm 17 ca nhiễm biến thể Omicron
Ấn Độ ghi nhận thêm 17 ca nhiễm biến thể Omicron

VOV.VN - Tối 5/12, Ấn Độ liên tiếp thông báo phát hiện thêm 16 ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, đưa tổng số người nhiễm biến thể Omicron tại nước này trong ngày lên con số 17.

Ấn Độ ghi nhận thêm 17 ca nhiễm biến thể Omicron

Ấn Độ ghi nhận thêm 17 ca nhiễm biến thể Omicron

VOV.VN - Tối 5/12, Ấn Độ liên tiếp thông báo phát hiện thêm 16 ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, đưa tổng số người nhiễm biến thể Omicron tại nước này trong ngày lên con số 17.

Gần 1/3 số bang ở Mỹ phát hiện các ca mắc biến thể Omicron
Gần 1/3 số bang ở Mỹ phát hiện các ca mắc biến thể Omicron

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 5/12 cho biết biến thể Omicron đã lan rộng ra gần 1/3 số bang ở nước này, tuy nhiên, Delta vẫn là chủng chủ đạo ở Mỹ cho tới thời điểm này.

Gần 1/3 số bang ở Mỹ phát hiện các ca mắc biến thể Omicron

Gần 1/3 số bang ở Mỹ phát hiện các ca mắc biến thể Omicron

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 5/12 cho biết biến thể Omicron đã lan rộng ra gần 1/3 số bang ở nước này, tuy nhiên, Delta vẫn là chủng chủ đạo ở Mỹ cho tới thời điểm này.

Biến thể Omicron lan rộng ở Anh và Mỹ
Biến thể Omicron lan rộng ở Anh và Mỹ

VOV.VN - Anh ghi nhận thêm 86 trường hợp mới nhiễm biến thể Omicron, trong khi biến thể này đã được phát hiện ở khoảng 15 bang của Mỹ.

Biến thể Omicron lan rộng ở Anh và Mỹ

Biến thể Omicron lan rộng ở Anh và Mỹ

VOV.VN - Anh ghi nhận thêm 86 trường hợp mới nhiễm biến thể Omicron, trong khi biến thể này đã được phát hiện ở khoảng 15 bang của Mỹ.