Ông Abbas đồng ý đàm phán gián tiếp với Israel

Tờ "Haaretz" của Israel trích dẫn nguồn tin Palestine cho biết, Tổng thống Mamud Abbas đã đồng ý tiếp tục đàm phán gián tiếp với Israel theo đề nghị của Mỹ.  

Tuy nhiên, ông Abbas cũng đề nghị Mỹ làm rõ một số vấn đề để sau đó tiến hành tham vấn các nhà lãnh đạo Arab trước khi có câu trả lời cuối cùng với phía Mỹ.

Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell muốn cuộc đàm phán tiếp tục vào cuối tháng này. Các bên chưa xác định được địa điểm đàm phán gián tiếp ở Jerusalem hay Washington. Thủ tướng Netanyahu muốn cuộc đàm phán gián tiếp kéo dài không quá ba tuần.

Điểm phân chia trước năm 1967

Phía Palestine cử ông Saeb Erekat làm Trưởng đoàn đàm phán. Phía Israel cử đặc phái viên của Thủ tướng Yitzhak Molkho, cố vấn cho Bộ trưởng về vấn đề an ninh quốc gia Mike Herzog và cố vấn an ninh quốc gia Uzi Arad. Hai bên sẽ xác định quan điểm của mỗi bên, sắp xếp của các vấn đề cần được giải quyết bằng các cuộc đàm phán trực tiếp.

Cuộc đàm phán hoà bình giữa Israel và Palestine do Mỹ bảo trợ đã bị ngưng trệ từ cuối năm 2008 khi Israel tấn công vào Gaza.

Hơn một năm qua, các bên không thể ngồi vào bàn đàm phán khi Israel không ngừng việc mở rộng các khu định cư. Còn Palestine thì giữ nguyên điều kiện chỉ tiếp tục đàm phán khi Israel ngừng hoàn toàn việc mở rộng các khu định cư trên vùng đất chiếm đóng năm 1967./.                            

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.