Ông Abbas sẽ tiếp tục lãnh đạo Tổ chức giải phóng Palestine
Các quan chức cấp cao Palestine cho biết, trong cuộc họp vào trung tuần tháng 12 tới, Hội đồng Trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine sẽ quyết định kéo dài thêm nhiệm kỳ Chủ tịch của ông Mahmoud Abbas.
Ngày 5/11, Tổng thống Palestine thông báo ý định không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Palestine sắp tới. Sau tuyên bố gây ngạc nhiên này, Tổ chức Giải phóng Palestine đã kêu gọi ông Mahmoud Abbas, người kế nhiệm lãnh tụ Y.Arafat xem xét lại quyết định.
Nhiều thành viên của Hội đồng Trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine khẳng định, cơ quan này có thể kéo dài nhiệm kỳ của ông Abbas, kết thúc vào ngày 25/1/2010, để tránh xảy ra một khoảng trống quyền lực.
Ông Adam al Amas, một lãnh đạo cấp cao Hamas, một thành phần chính của Tổ chức Giải phóng Palestine cho biết, Hội đồng trung ương chỉ có một giải pháp, đó là yêu cầu Tổng thống Palestine, đồng thời là lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine tiếp tục đảm nhận vai trò Tổng thống của mình cho tới khi các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội có thể diễn ra. Ý kiến này đã nhận được sự tán đồng của nhiều thành viên khác của Hội đồng Trung ương, trong đó có các đại diện Mặt trận dân tộc giải phóng Palestine và Mặt trận giải phóng Palestine.
Về cuộc bầu cử Tổng thống Palestine sắp tới, Tổng thống Abbas nói rằng, ông sẽ không tự ứng cử nhưng có một hướng khác và ông sẽ nghiên cứu.
Trong một diễn biến khác, Palestine tuyên bố chỉ đàm phán khi Israel ngừng toàn bộ việc xây dựng các khu định cư
Ngày 17/11, tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarac đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
Cuộc hội đàm tập trung vào tình hình Palestine hiện nay, tiến trình hoà bình Trung Đông và các biện pháp thúc đẩy. Phát biểu với các nhà báo sau cuộc hội đàm Tổng thống Abbas nói rằng:“Tổng thống Mubarac cũng đã khẳng định không thể tiếp tục cuộc đàm phán nếu Israel không ngừng toàn bộ việc xây dựng các khu định cư, trở về các điều khoản trong thoả thuận trước đó của chính phủ Ehud Olmert và chính phủ Bush. Theo thoả thuận này, nhà nước Palestine bao gồm cả Gaza và Bờ Tây (cả đông Jerusalem và 37 km tính từ bờ biển chết tới sông Jordan và vùng đệm. Ai Cập khẳng định tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy tiến trình hoà bình và hoàn thành việc hoà giải giữa các phe phái của Palestine".
Tuy nhiên, Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn luôn từ chối việc ngừng xây dựng các khu định cư bao gồm cả Jerusalem. Điều này đang là cản trở của tiến trình đàm phán hoà bình Israel- Palestine./.